Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020 | 21:21

Lô xoài Thuận Châu đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc

Hôm nay, 14/5, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ thu hái và xuất khẩu những lô xoài đầu tiên sang thị trường Trung Quốc.

Hợp tác xã Bản Bon, nơi đầu tiên của xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu thực hiện thay đổi cơ cấu sang trồng xoài. Hợp tác xã có 25 héc ta xoài đã được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

lo xoai thuan chau dau tien xuat khau sang trung quoc hinh 1

Lễ cắt băng 20 tấn xoài đầu tiên huyện Thuận Châu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Ông Cà Văn Yên, Giám đốc hợp tác xã Bản Bon cho biết: "Bà con đã được đi tham quan quan học hỏi các hợp tác xã khác có kinh nghiệm hơn. Số lượng xoài năm nay có quả đẹp, quả tốt, đạt chất lượng cao. Sang năm hợp tác xã sẽ cố gắng phấn đấu hơn để chăm sóc xoài cho đủ tiêu chuẩn hơn để xuất khẩu với thị trường khó tính".

Trước đây gia đình anh Quàng Văn Võng chỉ làm nương, trồng ngô, trồng sắn, vì thế cái nghèo mãi đeo đẳng. Từ năm 2017, được xã và huyện vận động chuyển sang trồng xoài và anh quyết định gia nhập vào hợp tác xã Bản Bon, với hơn 2ha xoài.

Sau một thời gian anh Võng thấy trồng xoài đỡ vất vả hơn rất nhiều mà thu nhập cao gấp 4 lần trồng ngô, sắn. Năm nay chất lượng, sản lượng xoài tốt hơn so với những năm trước và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nên anh  rất phấn khởi. 

"Đây là năm thứ 2 tôi bán quả xoài ra thị trường. Năm nay thương lái đến thu mua tại vườn xoài xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc. Bà con trong hợp tác xã rất vui mừng và phấn khởi là năm nay đã xuất được quả và giá tiền cũng hợp lý với dân", anh Võng nói.

lo xoai thuan chau dau tien xuat khau sang trung quoc hinh 2

Xoài chất lượng cao được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, khiến bà con nông dân rất phấn khởi.

Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.300 ha xoài, tính đến thời điểm hiện tại có gần 700 ha cho thu hoạch, sản lượng năm 2020 ước đạt hơn 1.000 tấn quả. Với chất lượng đồng đều, quả to, dày giống xoài Đài Loan được các doanh nghiệp đánh giá cao, không chỉ thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế biết đến.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch huyện Thuận Châu cho biết: "Ngay từ đầu năm, huyện phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh và các doanh nghiệp lớn có nguồn xuất khẩu đi các nước, tiến hành ký kết hợp đồng để xuất khẩu sản phẩm xoài của địa phương sang các thị trường trong nước và các nước".

"Hiện nay Thuận Châu đã vượt chỉ tiêu kế hoạch so với kế hoạch giai đoạn 2015-2020 và hiện nay Thuận Châu đang đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch để nâng sản lượng xoài trên địa bàn lên 2000ha", ông Hoàng cho biết thêm.

Ngay sau lễ công bố lô xoài đầu tiên năm 2020 xuất khẩu, 20 tấn xoài của hợp tác xã Bản Bon, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc./. 

 
Đắc Thanh
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top