Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021 | 23:24

Lúa chín rục đầy đồng, nông dân Hà Tĩnh mỏi mòn chờ máy gặt

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng máy gặt từ các tỉnh TT-Huế, Nghệ An, Thanh Hóa không vào được trong khi hàng ngàn diện tích lúa Đông xuân trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt chín rộ, cần thu hoạch.

Trong tâm trạng rối bời, lo lắng khi lúa đã bổ rạp, chín rục đầy đồng mà máy gặt vẫn chưa thấy đâu, bà Nguyễn Thị Mại, thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, máy máy gặt từ các tỉnh bạn không được vào, lúa làm 8 sào thì trận lốc xoáy kèm gió to đã làm gãy đổ mất 4 sào rồi. Giờ lúa chín đầy đồng, nếu thêm trận mưa nữa thì coi như mất trắng”.

Cùng tâm trạng bà Hồ Thị Lan xóm 6, thôn Trung Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà cho biết: “Gia đình tôi làm 8 sào giờ lúa đã chín hết nhưng cả đồng chỉ có 1 cái máy gặt duy nhất. Tôi đã ngồi chờ ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ để được gặt lúa nhưng đến giờ vẫn chưa tới lượt”.

 

183374341_2837192989943054_1025038561288122416_n.jpg
Bà Hồ Thị Lan chờ hơn 4 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt gia đình mình.

Ông Nguyễn Kỳ Lưu, thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên cũng trong hoàn cảnh tương tự: gia đình làm 3 mẫu lúa, tất cả đều đang chờ được thu hoạch nhưng vì lượng máy quá khan hiếm nên dù đã cố hết sức nhưng gia đình tôi vẫn chưa thể gọi được máy gặt về, giờ chỉ sợ mưa xuống ngâm nữa thì cả mùa vất vả cố gắng chẳng còn gì.

 

185951564_5428838323854226_8660890874549004218_n.jpg
Cả cánh đồng chỉ có duy nhất một chiếc máy gặt duy nhất tại xã Thạch Lạc

 

Ông Lê Văn Thuận, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thạch Hà cho biết: “Toàn huyện có 8.195 ha lúa, hiện tại đã thu hoạch được 25%. Mọi năm máy gặt liên hoàn được huy động từ miền Nam ra, năm nay không có”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Kim Huy, Chủ tịch UBND xã Thạch Tượng chia sẻ: Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các máy từ Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế… không thể về được, trong khi đó số lượng máy nội tỉnh lại rất ít, không thể đáp ứng hết nhu cầu của bà con hiện nay, dẫn đến tình trạng khan hiếm máy cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cộng với khó khăn chung của toàn tỉnh, lúa chín đại trà nên chúng tôi đã đồng thời khuyến cáo bà con nhân dân kết hợp, tận dụng cả biện pháp gặt thủ công và gặt máy để có thể kịp tiến độ thu hoạch với những ruộng lúa ngã đổ nhiều, gặt tay sẽ hạn chế được lượng lúa rơi rụng, đồng thời tiết kiệm thêm chi phí.

Hiện tại, với những ruộng lúa đứng thẳng giá máy gặt là 130 – 140 ngàn đồng/ sào, và 180 - 200 ngàn đồng/sào đối với lúa ngã đổ, ông Huy chia sẻ thêm.

 

183673962_462326518174438_1125425459176336472_n.jpg
Bà Nguyễn Thị Mại, thôn Bảo Bình, xã Tượng Sơn đành phải gặt thủ công trước những sào lúa đã bị ngã đổ trong khi chờ máy gặt về.

Trước tình trạng khan hiếm máy, cộng với số lúa bị đổ rạp do trận lốc xoáy kèm mưa to thời gian vừa qua, mặc dù biết vất vả vì tất cả dụng cụ gặt thủ công hầu như không còn nữa, nhiều thôn, xóm giờ còn rất ít máy tuốt vì họ đã bán hết, nhưng vì tình hình chung, nhiều hộ gia đình phải gặt thủ công, thu hoạch trước những sào lúa ngã đổ, rút kinh nghiệm xanh nhà hơn già đồng, bà Nguyễn Thị Thanh thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn cho hay.

 

183959633_282251293577694_9178598647601187613_n.jpg
Dù biết sẽ vất vả hơn nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Mai vẫn cố gắng ra đồng gặt lúa bằng tay vì sợ mưa gió lại bất ngờ ập đến.
186104474_153651973384600_4205886905987823255_n.jpg
Dịch Covid-19 gây cho người dân rất nhiều khó khăn vì tình trạng khan hiếm máy gặt đập liên hoàn.
 

Nhằm tận dụng thời gian, tranh thủ từng giờ từng phút những cánh đồng có máy trước, nông dân Hà Tĩnh lại đội đèn tập trung gặt lúa vào ban đêm để kịp tiến độ thu hoạch và triển khai vụ Hè Thu. Việc thu hoạch ban đêm ngoài việc giúp người dân tránh được cái nắng, nóng gay gắt đầu mùa, giảm sự mệt nhọc, tăng năng suất lao động.

 

183886338_233003645288154_378167528017324613_n.jpg
Chia sẻ khó khăn chung với tỉnh nhà, tiết kiệm thời gian, công sức, nông dân Hà Tĩnh lại tranh thủ gặt đêm để toàn vùng hoàn thành kịp tiến độ cho vụ Hè Thu

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh, đến ngày 12/5, toàn tỉnh đã thu hoạch được 10.930/59.429 ha (đạt 18,4%). Tập trung nhiều nhất ở các địa phương: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc… Theo đánh giá bước đầu, năng suất bình quân toàn tỉnh của vụ xuân 2021 dự kiến đạt 58 tạ/ha, cao hơn vụ xuân 2020 là 2,36 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay.

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
Top