Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa thông qua đề án về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng bền vững giai đoạn 2016-2020.
Theo đề án đã phê duyệt, mục tiêu đặt ra tới năm 2020 cả nước sẽ có ít nhất 500.000 ha rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, trong đó 350.000 ha là rừng trồng và 150.000 ha rừng tự nhiên.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ NN&PTNT sẽ xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Việt Nam trên cơ sở hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế; Xây dựng Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ rừng, quyền hạn và nhiệm vụ của các tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ rừng.
Đặc biệt, Bộ sẽ quảng bá thương hiệu chứng chỉ quản lý rừng bền vững của quốc gia tới các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trong nước cũng như quốc tế, trước mắt ưu tiên các thị trường xuất khẩu gỗ trọng điểm của Việt Nam./.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.