Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016 | 2:13

Ngô mất mùa, mất giá: Nông dân Tây Nguyên “méo mặt”

Nông dân Tây Nguyên đang thu hoạch ngô (bắp) vụ hè thu. Tuy nhiên, năm nay ngô vừa mất mùa vừa mất giá khiến nhiều nông dân “méo mặt”.

Do thời tiết bất ổn nên nhiều diện tích ngô vụ hè thu ở Tây Nguyên bị khô hạn.

Diện tích gieo trồng ngô của các tỉnh Tây Nguyên vụ này đạt khoảng 164.000ha, giảm nhẹ so với mức 167.000ha của cùng kỳ năm trước, trong đó Đắk Lắk là địa phương có diện tích ngô lai lớn nhất, với khoảng 121.000ha, tập trung tại các huyện Ea Kar, Ea H’Leo, Cư M’Gar, Krông Pắk... Tại các huyện như: Ea Kar, Ea H’Leo, Krông Pắk, nông dân còn thực hiện trồng xen các loại cây đậu đỗ trong các ruộng, rẫy trồng ngô lai, hoặc trồng ngô lai xen trong các vườn cà phê chưa khép tán.

Cư M’Gar là huyện trọng điểm về diện tích ngô của tỉnh Đắk Lắk với gần 4.000ha. Tuy nhiên, năm nay, năng suất, sản lượng ngô giảm đáng kể do tình trạng thời tiết bất ổn. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Quang Mười,  Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cư M’gar, cho biết: Vụ hè thu năm nay, toàn huyện gieo trồng 5.400ha cây lương thực, hoa màu, trong đó diện tích ngô chiếm khoảng 3.800ha, đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, năm nay Tây Nguyên xảy ra tình trạng thời tiết “hạn hán giữa mùa mưa” nên sản lượng cây lương thực bị giảm khoảng 25% so với niên vụ trước. Không những thế, giá ngô cũng giảm mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nông dân…

Theo nhận định của phần lớn bà con thì năng suất, sản lượng ngô vụ hè thu năm nay giảm 25 - 30% so với niên vụ  trước. Nguyên nhân là do thời tiết bất ổn, hạn hán giữa mùa mưa nên năng suất, sản lượng ngô giảm khá nhiều, một phần do hạn hán nhưng phần lớn do nhiều diện tích được chuyển sang trồng mì (sắn) và đậu xanh do giá ngô ở mức thấp trong 2 năm trở lại đây.

Là người trồng ngô lâu năm, anh Nguyễn Văn Chính (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk) chia sẻ: “Ở Tây Nguyên thường thì vào cuối tháng 4 dương lịch là bắt đầu có mưa rải rác ở một số vùng và đến giữa tháng 5 là có mưa đều. Theo lẽ thông thường đó,  chúng tôi bắt đầu vụ gieo trồng hoa màu cho kịp thời vụ, tuy nhiên, khác với những năm trước, năm nay mùa mưa đến muộn hơn, lượng mưa ít lại ngắt quãng khiến nhiều diện tích hoa màu bị chết, diện tích còn lại phát triển kém, năng suất thấp”.

Thời tiết bất lợi nên năng suất, sản lượng ngô giảm khiến nông dân phải gánh chịu tổn thất nặng nề đã đành, thiệt hại như được nhân đôi khi giá ngô tại Tây Nguyên lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nếu như năm trước, giá ngô trên thị trường là 4.200-4.500đồng/kg thì nay chỉ dao động ở mức 3.700 -3.900 đồng/kg.

Anh Lê Văn Phương (xã Ea Wen, huyện Buôn Đôn) chia sẻ: “Cứ tưởng như mọi năm cuối tháng 4 có mưa và đến giữa tháng 5 là mưa đều nên gia đình tôi đem toàn bộ số giống ngô đi tỉa cho kịp thời vụ, ai ngờ đầu mùa chỉ mưa 1-2 cơn, sau đó chờ mãi không có mưa khiến 0,5ha ngô giống của gia đình bị khô, nảy mầm kém”.  Theo anh Phương, do mưa không đều nên năng suất và sản lượng ngô của gia đình giảm hẳn, cộng với giá tuột dốc nên xem như vụ này anh không có lãi. Nếu như năm trước với 40 tạ ngô, bán với giá 4.500 đồng/kg, anh thu về 18 triệu đồng thì năm nay cũng diện tích đó, anh chỉ thu được 31 tạ, giá bán lại thấp (3.800 đồng/kg) nên sau khi trừ chi phí, xem như vụ này anh hoà vốn.

Tại tỉnh Đắk Nông, cây ngô được trồng ở hầu hết các huyện trên địa bàn, nhưng  tập trung nhiều nhất ở Đắk Mil (trên 14.000ha), Krông Nô (13.850ha), Cư Jut (13.150ha). Tuy nhiên, cũng như Đắk Lắk, do thời tiết năm nay bất ổn, mưa nắng thất thường nên năng suất, sản lượng loại cây này giảm đáng kể và dĩ nhiên nông dân nơi đây cũng chịu chung tình cảnh ngô mất giá.

Để phần nào bù đắp lại thiệt hại của vụ ngô hè thu, hiện tại, tranh thủ trời có mưa, nông dân các tỉnh Tây Nguyên đã gieo trồng được trên 70.000ha ngô lai vụ thu đông. Hiện, bà con  đang đưa vào gieo trồng đại trà các giống ngô lai F1 như N67, NK7328, NK54, SSC586, LVN66, CP888, 30Y… Đây là những giống ngô thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu ở các tỉnh Tây Nguyên, hạn chế được sâu bệnh, cho năng suất cao từ 50 tạ/ha trở lên.

Bá Thăng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

  • Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.

  • Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc “Phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2024 và kỷ niệm 1 năm xây dựng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du” tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du).

Top