Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016 | 3:29

Người trồng đào, quất Hà Nội: Thành bại vẫn nhờ trời!

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thế nên ngay từ bây giờ, thị trường đào, quất trên địa bàn Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân đang rất lo lắng bởi thời tiết diễn biến phức tạp.

Người trồng đào đang lo lắng thời tiết ấm có thể khiến đào nở sớm.

Đào bung nở sớm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ trung bình của tháng 12 năm nay cao hơn trung bình nhiều năm nên dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều gốc đào đã bung nở sớm. Thời điểm này, dọc các tuyến phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tố Hữu cũng như tại các vườn đào, quất…, nhiều tiểu thương đã bắt đầu bán đào. Hiện, giá đào không có gì đột phá so với các năm trước. Theo đó, một gốc đào đẹp có giá trung bình từ 1-5 triệu đồng; đào cành có giá bán rẻ hơn, cành to, nhiều nụ khoảng 300.000-400.000 đồng, cành nhỏ 200.000 - 300.000 đồng… Hiện, xu hướng chơi đào, quất của người tiêu dùng tập trung vào những dáng đào, quất độc, lạ như dáng gà vàng, phú quý, tài lộc, quất ngũ quả…

Vườn đào nhà chị Nguyễn Thị Thu Loan (Tây Hồ - Hà Nội) bắt đầu có dấu hiệu bung nở (chiếm khoảng 20% diện tích). Gia đình chị đang liên hệ với các tiểu thương bán những cành đào nở sớm. “Thời tiết nắng ấm liên tục khiến đào bung nở khá nhiều. Gia đình tôi đang tìm cách hãm không cho đào nở tiếp. Hy vọng, từ giờ tới Rằm tháng Chạp, thời tiết sẽ lạnh để hoa đào nở đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán”, chị Loan chia sẻ.

Vườn đào của anh Nguyễn Văn Chính ở Đại Mỗ (Hà Đông) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Năm nay, do thời tiết nắng ấm nên đào nở sớm, khiến cho việc “ép” hoa ra đúng dịp Tết Nguyên đán gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đã có lượng khách hàng lớn, đa phần là khách quen từ các cơ quan, doanh nghiệp đến đặt mua hàng. “Gia đình tôi có trên 1.000 cây đào thế, hiện đã có hơn 200 gốc được đặt mua với giá từ 2 - 10 triệu đồng/gốc”, anh Chính cho biết.

Giá bán đào giảm hay tăng còn phụ thuộc vào thời tiết, nếu thời tiết không thích hợp cho đào phát triển thì dễ xảy ra tình trạng khan hiếm đào thế đẹp, giá sẽ cao hơn so với mọi năm. Anh Nguyễn Văn Hưng, tiểu thương bán đào tại tuyến phố Lạc Long Quân, cho biết, hiện lượng người mua đào còn ít, do tâm lý lo ngại đào sẽ nở rộ trước Tết. 

Nguồn cung quất khá dồi dào

Trái với sự lo lắng của các chủ vườn đào, thị trường quất cảnh năm nay đang phát triển tốt. Theo các chủ vườn, năm nay, giá quất cảnh tăng nhẹ khoảng 10%, chủ yếu do thời tiết thuận lợi, mưa ít khiến quất phát triển ổn định.

Dự báo giá quất năm nay sẽ tăng nhẹ, nguồn cung dồi dào.

Dạo quanh các vườn quất ở Tứ Liên, Quảng An… có thể thấy, người trồng quất nơi đây có thể mỉm cười về một mùa bội thu. Hầu hết quất đã vào vụ, quả sai trĩu cành, các chủ vườn đang ra sức tỉa tót, vun xới để quả mọng và chín đều hơn. Phần nhiều quất ở đây đều cho quả to, đẹp. Ngoài các dáng thế truyền thống, năm nay nhiều chủ vườn tạo hình con gà vàng tượng trưng cho năm Đinh Dậu, hứa hẹn được thị trường ưa chuộng.

Theo một số hộ trồng quất ở Quảng An, quất có sức chịu đựng ảnh hưởng của thời tiết tốt hơn đào, nhưng nếu từ giờ đến Tết mà có rét đậm, rét hại cộng với sương muối thì sẽ khó khăn hơn trong việc chăm chút. Anh Phạm Duy Thắng, chủ vườn quất cảnh tại làng quất Tứ Liên (Tây Hồ) cho biết: “Ăn khách nhất là loại quất dạng cành có thế đẹp, được trồng và tạo thế vào chum đất, quả vàng đều giá từ 1 - 2 triệu đồng/cây tùy vào dáng cây và quả. Với những gốc quất có dáng bon sai như “gà vàng”, ly, quy , phụng; hay dáng tam đa ba ông Phúc , Lộc , Thọ… có khi lên tới cả chục triệu đồng/cây. “Do nguồn cung dồi dào nên giá quất tăng không nhiều. Năm nay người dân chuộng chơi quất thế”, anh Thắng cho biết.

Khảo sát thị trường cho thấy, quất cảnh nhỏ hiện có giá từ 200.000-300.000 đồng/cây; cây trung bình, có tán lá rộng từ 700.000-800.000 đồng/cây. Các cây lớn, dáng đẹp, nhiều chồi, lộc… có giá cao hơn, từ 1,2 - 4 triệu đồng/cây. Thị trường quất năm nay vẫn có sự “góp mặt” của nhiều cây quất giá rẻ, với giá khoảng 100.000 đồng/cây.

Anh Thắng cho biết thêm, nắm bắt được xu hướng tiêu dùng năm nay, nhà vườn cũng đã tăng cường trồng nhiều cây quất nhỏ, siêu nhỏ có thế con gà, với giá từ 6-10 triệu đồng/đôi. Đến thời điểm này, nhà vườn đã bán được hơn 100 cây quất thế. Những cây quất to, dáng đẹp năm nay ít được người dân chọn mua, chủ yếu được đặt thuê trong những ngày Tết.

Hiện, xu hướng thuê đào, quất phục vụ trong những ngày Tết cũng được nhiều người tiêu dùng và chủ vườn quan tâm. Anh Nguyễn Đức Thọ (Cầu Giấy - Hà Nội) cho rằng, thuê đào, quất chơi Tết có thể giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn có được cây cảnh đẹp. Bên cạnh đó, các nhà vườn còn hỗ trợ người mua, thuê chi phí vận chuyển.

Nhiều chủ vườn tại làng đào, quất Phúc Lộc và Tiên Dương (Đông Anh - Hà Nội) cho biết, khách thuê cây chơi Tết sẽ được tặng chậu đựng cây bằng gốm sứ, miễn phí vận chuyển… tùy theo loại cây, giá thuê và quãng đường vận chuyển. Hiện giá thuê cây chơi Tết rẻ hơn 40% so với giá bán gốc. Tuy nhiên, số lượng người thuê đào, quất chưa nhiều, chủ yếu vẫn là các doanh nghiệp đặt hàng từ những tháng trước.

Hy vọng từ nay đến Tết Nguyên đán thời tiết thuận lợi để người trồng đào, quất có một vụ mùa bội thu.

Hữu Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top