Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021 | 11:24

Nhãn khó tiêu thụ, nhà vườn Hưng Yên lo lắng

Nhãn lồng Hưng Yên đang vào chính vụ, mặc dù lãnh đạo địa phương tổ chức nhiều hội nghị để tìm cách tiêu thụ, nhưng nhà vườn vẫn như “ngồi trên đóng lửa”, bởi đến bây giờ thương lái vẫn chưa đến thu mua.

Nhãn đến vụ thu hoạch nhưng tiêu thụ quá ít
 
Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu có khoảng trên 270 ha nhãn, giống nhãn Miền Thiết được trồng ở đây có chất lượng cao, theo dự kiến, sản lượng của vụ nhãn năm nay khoảng 2.000 tấn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, rất ít doanh nghiệp đến đây thu mua theo những văn bản đã ký kết.
 
 
z2618673478349-4b01bbe4ed11c3c6db3231fe273e0d0e-1626662506_500x300.jpg
Ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch HĐQT HTX nhãn Miền Thiết (áo tím)

 

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch HĐQT HTX Nhãn Miền Thiết về tình hình tiêu thụ nhãn của HTX được biết, đến giờ phút này, xã viên HTX chúng tôi như đang ngồi “trên đống lửa”, bởi có rất ít doanh nghiệp đến thu mua.
 
Trước đây, nếu như không có dịch bệnh, thời điểm này, có rất nhiều thương lái, doanh nghiệp bán lẻ đến thu mua theo hợp đồng đã được ký kết, còn năm nay, đã đến thời điểm thu hoạch, nhưng chỉ bán được khoảng 5% sản lượng nhãn, tức là khoảng 10 tấn cho các doanh nghiệp bán lẻ mà thôi. Nhãn đã đến vụ thu hoạch, nhưng số lượng nhãn tiêu thụ được vẫn còn rất ít.
 
Là người hưởng lợi từ mô hình, ông Nguyễn Văn Lập, thành viên HTX cho biết, việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác hữu cơ tạo cho quá trình chăm sóc, thu hoạch của các thành viên chặt chẽ từ khâu bón phân, định tán, tỉa cành… được triển khai một cách đồng bộ, từ đó cho ra sản phẩm trái nhãn có chất lượng tốt.
 
“Tuy nhiên, đến giờ phút này, xã viên HTX nhãn Miền Thiết chúng tôi đang rất lo lắng bởi chưa có thương lái đến mua, nếu có người mua thì cũng chỉ là những thương lái nhỏ, mua để bán lẻ chứ không phải là những doanh nghiệp đã ký kết bao tiêu sản phẩm nhãn”, ông Lập nói.
 
Không chỉ có riêng người dân xã Hàm Tử đang lo lắng vì nhãn đến vụ thu hoạch chưa có người đến mua, mà người dân một số xã khác trên địa bàn huyện Khoái Châu cũng đang trong tình trạng “sốt sình sịch”.
 
Ông Lê Hồng Thái ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Tảo (Khoái Châu) có một vườn nhãn đang vào vụ thu hoạch, nhưng hiện cũng không thấy thương lái nào đến hỏi mua.
 
Ông Thái cho biết: “Những năm trước, vườn nhãn của gia đình tôi đến giờ phút này đã tiêu thụ gần hết, nhưng hai năm gần đây, nhất là vụ nhãn năm 2021, vẫn chưa tiêu thụ được”.
 
Cần nhanh chóng cấp phép luồng xanh và xét nghiệm Covid-19
 
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch HĐQT HTX Nhãn Miền Thiết về nguyên nhân vì sao đến thời điểm này, các doanh nghiệp và thương lái vẫn chưa về thu mua nhãn cho bà con theo như những hợp đồng thỏa thuận đã được ký kết, được biết là do dịch bệnh Covid-19, việc cấp luồng xanh cho các phương tiện và xét nghiệm cho các chủ xe, thương lái... vẫn còn quá chậm, do đó họ không thể về được Hưng Yên để thu mua nhãn.
 
Cùng quan điểm với ông Thế, ông Lê Hồng Thái chia sẻ, chưa có năm nào giá thu mua nhãn lại rẻ như năm nay, tại xã Đông Tảo, giá chỉ có khoảng 6.000đ/kg hoặc 10.000đ/kg. Nhưng thương lái cũng chưa về mua được, vì nếu họ từ vùng dịch về đây sẽ phải cách ly 14 ngày, do đó chỉ có thương lái ở tại địa phương thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ mà thôi. Họ cũng không thể đi đến các địa phương khác được nếu như địa phương đó cũng đang là vùng có dịch.
 
 
fb_img_1629517623471.jpg
Ông Lê Hồng Thái bên vườn nhãn sai trĩu quả của mình.
 
Ông Thái buồn rầu nói: “Bây giờ nhãn đã đến vụ thu hoạch, gia đình nào mà bán được chút là hạnh phúc lắm rồi, chứ nếu không thì chỉ có nước bỏ đi”.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khoái Châu, cho biết: Lãnh đạo tỉnh, huyện cũng đã vào cuộc quyết liệt, tìm đâu ra cho vụ nhãn năm nay. Ngay từ đầu năm, tỉnh và huyện cũng đã tổ chức nhiều cuộc xúc tiến thương mại, hội nghị để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản này, nhưng lại vào đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát, việc kiểm soát an toàn dịch bệnh chặt chẽ là cần thiết, vì thế, thương lái ở các địa phương khác chưa vào được cũng là một lý do nhãn chưa tiêu thụ được như mong muốn.
 
Ông Đạt nói: “Quan trọng nhất là việc cung cấp luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển, xét nghiệm và tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho thương lái cần phải được ưu tiên, các địa phương khác có doanh nghiệp tham gia vào khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cũng cần tạo cơ chế và điều kiện để họ có đủ điều kiện tham gia thu mua và vận chuyển sản phẩm nông sản đi tiêu thụ”.
 
Ông Đạt chia sẻ thêm, hiện nay, trên địa bàn cũng có những doanh nghiệp tư nhân làm công việc chế biến sau thu hoạch, nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa, năng suất chế biến không lớn nên hạn chế việc thu mua nhãn tươi.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top