Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 3 năm 2018 | 15:3

Nhiều tín hiệu vui ngành nông nghiệp đầu năm 2018

Đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đón nhận nhiều tín hiệu vui như, việc một số sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, mô hình Hội quán để giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đón nhận nhiều tín hiệu vui như, việc một số sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, mô hình Hội quán để giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh, cùng một số sản phẩm nông sản tiếp tục tăng giá giúp nguời nông dân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, những khó khăn như sâu bệnh và thời tiết tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới cây trồng của một số địa phương tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bến Tre: Bưởi da xanh, dừa xiêm xanh đã có chỉ dẫn địa lý

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, dừa xiêm xanh uống nước và bưởi da xanh của Bến Tre sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Cụ thể, khu vực địa lý là các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại và TP. Bến Tre. Trong đó, UBND tỉnh Bến Tre là tổ chức quản lý 2 chỉ dẫn địa lý nói trên. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam đối với hai sản phẩm nói trên.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bến Tre có trên 70.000 ha diện tích trồng dừa, trong đó diện tích dừa Xiêm Xanh gần 8.000 ha, diện tích bưởi da xanh đã phát triển được 7.200 ha, hàng năm cho sản lượng khoảng 57.000 tấn/năm. Được biết, đây là hai loại trái cây có chất lượng cao được xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Việc cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đợt này sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp, người sản xuất nâng cao danh tiếng, phát triển thị trường, bảo vệ những giá trị về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, do đó cần được quan tâm đẩy mạnh và tập trung hỗ trợ về chính sách, nguồn lực để người dân áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền để người dân, người sản xuất, kinh doanh nhận thức được rằng chỉ dẫn địa lý là tài sản chung của tỉnh, của quốc gia nên mỗi cá nhân, tổ chức phải tự ý thức trong giữ gìn và phát triển.

Đồng Tháp: Mô hình Hội quán tiếp tục được nhân rộng

Theo đó, mô hình Hội quán trong thời gian qua tại tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy tác dụng thiết thực. Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo nhiều sở ngành đã dự ra mắt 2 Hội quán mới được thành lập đó là Nhất Tâm Hội quán ở xã Mỹ Ngãi và Tân An Hội quán ở xã Mỹ Tân. Với Nhất Tâm Hội quán số lượng thành viên tham gia là 67 người, Tân An Hội quán gồm 75 thành viên, là những nông dân các Tổ hợp tác kinh tế, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất kinh doanh và tôn giáo tự nguyện tham gia cùng chia sẻ thông tin, hỗ trợ kinh nghiệm, hợp tác về sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung ứng cho thị trường, trong đó có cây ăn trái, hoa kiểng, rau màu, lúa.

1-1.jpg
Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nhận rộng mô hình Hội quán trên địa bàn tỉnh

Tính đến thời điểm hiện tại, TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp đã lập được 7 Hội quán nông dân tại các xã như Hòa An, Tịnh Thới, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Mỹ Ngãi và Mỹ Tân. Dự kiến đến cuối tháng 3 sẽ ra mắt thêm 2 Hội quán.

Tây Ninh: Sâu bệnh phát triển mạnh trên cây trồng

Trong những năm qua cây ớt được người dân trên địa bàn tỉnh trồng nhiều. Với những năm được giá, được mùa, người trồng ớt thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi ha. Tuy nhiên, ở niên vụ năm nay, người trồng ớt ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đang lo ngại bị mất mùa ớt do bệnh xoắn đọt. Theo người dân địa phương, do mấy năm gần đây, người trồng ớt thua lỗ liên tiếp nên diện tích ớt hiện còn khoảng 15 ha. Năm nay, diện tích ớt bị hư hại do bệnh xoắn đọt chiếm khoảng 60%, cá biệt có những chỗ bị thiệt hại 100%, khiến người trồng ớt không khỏi lao đao.

Bên cạnh đó, những ngày này, người dân trồng thuốc lá trên địa bàn tỉnh cũng gặp phải thời tiết không thuận lợi. Cụ thể, những cơn mưa đã làm cho diện tích trồng thuốc lào ở những vùng đất trũng bị thiệt hại nặng nề, còn những hộ dân trồng trên những vùng đất cao thiệt hại không đáng kể.

Chanh và mít thái đang được thu mua với giá cao

Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, hiện giá đang tăng gấp đôi so với thời điểm hơn 1 tháng trước đây, điều này khiến cho người trồng rất phấn khởi. Tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, giá chanh không hạt và chanh giấy hiện có giá khá cao từ 20.000 - 22,500 đồng/kg, tắc được thu mua ở mức 7.000 - 8.000 đồng/kg. Nguyên nhân được cho do thời điểm hiện tại đã bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ chanh và tắc tăng cao đã kéo giá tăng theo. Ngoài ra, hiện các loại chanh và tắc cũng đang được nhiều đơn vị, doanh nghiệp thu mua xuất khẩu và làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm phục vụ tiêu dùng.

2-1.jpg
Giá chanh tăng cao so với tháng trước giúp người trồng chanh phấn khởi

Đối với mít thái, cũng được thương lái thu mua tại vườn ở mức trên 42.000 đồng/kg, tăng so với tháng trước đó từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Một trái mít Thái nông dân dễ dàng thu được số tiền từ 500.000 - 600.000 đồng, với trọng lượng từ 10 - 15kg. Nhiều nông dân trồng mít Thái phải giăng võng và giăng mùng ngủ ở vườn canh giữ mít tránh bị mất trộm, đồng thời phải dùng lưới bao từng trái mít để tránh sâu đục quả./.

Lại Hùng (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top