Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017 | 8:0

Những 'siêu' nông dân trồng củ cải, nuôi gà kiếm vài trăm tỷ đồng

Phần lớn Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017 đều là những tỷ phú nông dân làm giàu từ sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Mặc dù sản xuất nông nghiệp thời gian qua gặp khó khăn đặc biệt là giá lợn sụt giảm kỷ lục, ảnh hưởng đến doanh thu của nông dân, nhưng nhiều nông dân Việt Nam xuất sắc vẫn đạt được mục tiêu ấn tượng trong sản xuất, kinh doanh.  

nhung sieu nong dan trong cu cai, nuoi ga kiem vai tram ty dong hinh 1
Với mô hình liên kết trồng củ cải, cà rốt khép kín, anh Nguyễn Văn Đoàn ở tỉnh Lâm Đồng là 1 trong những Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 có mô hình làm ăn hiệu quả và ấn tượng nhất

Những tỷ phú chân đất

Anh Nguyễn Văn Đoàn ở tỉnh Lâm Đồng là 1 trong những Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 có mô hình làm ăn hiệu quả và ấn tượng. Nhiều năm nay, anh Đoàn đã mạnh dạn liên kết, hợp tác với 1.000 hộ nông dân để trồng củ cải, cà rốt trên diện tích vài ngàn hec ta.

Theo đó, anh Toàn cung ứng phân bó, giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và điều quan trọng nhất là bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho họ, kể cả khi giá xuống thấp cũng mua. Với mô hình liên kết trồng, sơ chế và kinh doanh các loại rau, củ, quả thực phẩm này anh Đoàn có doanh thu “khủng” trong sản xuất đạt 1 tỷ đồng/ngày. Anh Đoàn cũng là Nông dân Việt nam xuất sắc 2017 là lãnh đạo Hợp tác xã nông nghiệp có doanh thu cao nhất đạt 360 tỷ đồng năm 2016.

Còn lão nông U70 Trịnh Đình Cây ở tỉnh Bình Phước cũng khiến nhiều người người trẻ phả ngã mũ bái phục. Sinh năm 1949, ở tuổi thất thập lai hi, ấy thế mà ông Cây vẫn miệt mài trồng 20 ha cao su, 5 ha hồ tiêu, chế biến hạt điều, doanh thu năm 2016 đạt 120 tỷ đồng.

Hay như nữ nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 - chị Nguyễn Thị Thêu, tỉnh Vĩnh Phúc cũng khiến nhiều cánh mày râu phải “phát sốt” với mô hình làm ăn vô cùng bài bản và khoa học của mình. Với diện tích trang trại 9 ha chị Thêu có trang trại chăn nuôi gà thịt, gà giống khép kín với chuồng trại lạnh, doanh thu năm 2016 đạt 45 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng.  

Tôn vinh những bông hoa đẹp của ruộng đồng

Bà Nguyễn Hồng Lý – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 cho biết: Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” được tổ chức. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện.

Năm 2017, theo tiêu chí của Ban Tổ chức Chương trình, có 4 nhóm nông dân tiêu biểu được bình chọn, bao gồm: Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp); nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia; nông dân có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Theo bà Lý, trong số 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới được bình chọn và tôn vin thì có 54 nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, chiếm hơn 85% tổng số nông dân Việt Nam xuất sắc.

Điều đặc biệt, nếu như trong 4 lần tổ chức bình chọn từ các năm 2013-2016, Nông dân Việt Nam xuất sắc đạt doanh thu cao nhất/năm là 80 tỷ đồng thì năm nay đã xuất hiện nông dân đạt doanh thu tới hơn 300 tỷ đồng. Đó là hộ ông Nguyễn Văn Đoàn tỉnh Lâm Đồng với mô hình liên kết nông dân trồng và chế biến rau, củ, quả… Số nông dân xuất sắc năm 2017 có doanh thu từ vài chục tỷ đồng/năm từ sản xuất, kinh doanh cũng tăng so với các năm trước…

“Điều này chứng tỏ bản lĩnh vượt khó khăn, thách thức của nông dân Việt Nam. Các mô hình của nông dân Việt Nam xuất sắc đều tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông sản chủ lực theo quy hoạch, định hướng hội nhập của Nhà nước…

Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là chương trình được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý khẳng định./.

Theo Thu Hà/Nông nghiệp Việt Nam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top