Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018 | 10:17

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua

Nhà máy mía độc nhất trên vùng mía nguyên liệu huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chậm thu mua trong khi mía đã quá tuổi khiến hàng ngàn nông dân điêu đứng.



Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 1.

Những ngày này đi dọc các tuyến đường tại vùng mía nguyên liệu Trà Cú thuộc tỉnh Trà Vinh dễ dàng thấy cảnh mía chất đầy xe tải đậu chờ vào nhà máy đường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

 

Những ngày này, đi khắp các nẻo đường, sông rạch trên địa bàn huyện Trà Cú rất dễ bắt gặp hình ảnh ghe, xe chất đầy mía đậu chờ để được vào nhà máy đường của Công ty Cổ phần mía đường Trà Vinh bán mía.

 

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 2.

Dù chỉ cách nhà máy mấy chục mét nhưng trên rạch Mù U hàng trăm ghe chở mía chờ cả 10 ngày vẫn chưa vào được nhà máy đẻ bán mía - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

 

Chuyện bỏ ra vài ngày, thậm chí cả chục ngày chờ tài (số thứ tự) là một chuyện, điều khiến người nông dân sốt ruột nhất là mía càng để lâu càng bị hao hụt, bị thất thoát.

 

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 3.

Người dân phải để ghe dưới sông lên bờ nghỉ ngời vì chờ đợi quá lâu Ảnh - MẬU TRƯỜNG

 

Có mặt trên ruộng mía khoảng 5 công của mình, bà Kiên Thị Xê (ấp Mộc Anh, xã Lưu Nghiệp Anh) ngao ngán thở dài: "Trồng 5 công mía nhưng do không có vốn liếng nên tôi nhờ đại lý đầu tư giống, phân rồi trừ vào tiền bán mía khi thu hoạch. Nhưng giờ mía không bán được, chi phí chặt mía, vác mía cao nên tính ra lỗ mấy chục triệu. Giờ chỉ có nước giao bằng khoán đất cho đại lý để đi mần mướn chứ hết cách rồi".

 

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 4.

Chiếc ghe chở mía này đậu chờ tài 10 ngày và do lượng mía hao hụt nên ghe đã nổi lên cả gang tay. Phần thân ghe màu trắng là nổi lên trong thời gian chờ - Ảnh : MẬU TRƯỜNG

 

Trong khi đó, trên con rạch Mù U nằm kế bên Công ty Cổ phần mía đường Trà Vinh, hằng trăm ghe chất đầy mía nằm chờ tài. 

Trên ghe mía đã khô héo. Những người đàn ông muốn hút thuốc phải lên bờ để hút vì sợ tàn thuốc làm cháy mía, cháy ghe!.

 

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 5.

Những cây mía chất trên ghe chờ vào nhà máy đã khô héo, giảm trọng lượng rất nhiều - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

 

Có mặt trên ghe ông Ba Nang cho biết ghe chở 15 tấn mía của mình đã nằm trên sông Mù U chờ 5 ngày nay. 

"Hiện còn khoảng 150 chiếc ghe đến trước tui còn phải chờ chắc ghe tui phải chờ hơn 5 ngày nữa. Mới đậu có năm ngày mà ghe đã nổi lên cả khúc do mía bị hao hụt, giảm trọng lượng. Tình hình này lỗ chắc chứ không có lời", ông Ba Nang nói.

 

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 6.

Ông Ba Nang, ngụ huyện Trà Cú xót xa bên đống mía đã khô héo. Chiếc ghe chở mía 15 tấn của ông ước tình bị hao hụt gần 3 tấn trong 5 ngày đậu chờ trên rạch - Mậu Trường

 

Đây cũng là tình trạng chung của hàng trăm chiếc ghe chở mía đậu trên sông Mù U.

Ngày 8-3, ông Thạch Sô Phanh, phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết sản lượng mía trên địa bàn khoảng 432.200 tấn nhưng đến thời điểm hiện tại mới tiêu thụ được 1/3. Mỗi ngày nhà máy tiêu thụ được khoảng 2.500 tấn mía.

Nguyên nhân lượng mía năm nay tồn đọng nhiều được lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú giải thích là do nhà máy thu mua trễ hơn những năm trước gần 2 tháng vì nhà máy bị trục trặc.

Bên cạnh đó, nhiều ghe mía từ địa phương khác như Sóc Trăng cũng qua Trà Vinh  để bán nên việc tiêu thụ mía bị quá tải.

 

Nông dân điêu đứng nhìn mía già khi nhà máy chậm thu mua - Ảnh 7.

Trên các ruộng mía, người dân cho biết đã hết mặn mà với cây mía vì đầu ra không được đảm bảo - Mậu Trường

 

"Trước những bức xúc của người dân, mới đây, UBND tỉnh Trà Vinh đã có buổi làm việc với Công ty CP Mía đường Trà Vinh. Qua đó, doanh nghiệp cam kết sẽ thu mua hết toàn bộ mía trong tỉnh cho nông dân. Nên bà con cứ yên tâm", ông Thạch Sô Phanh trấn an.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top