Do hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa nên nông dân vùng ngập lũ tỉnh Tiền Giang đang ồ ạt lên đất ruộng để trồng hàng nghìn ha vườn cây ăn trái.
Báo động nhất là ở khu vực Bắc quốc lộ 1A thuộc các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy và Tân Phước, nông dân đã đầu tư trồng các loại cây mít, sầu riêng, thanh long… ngoài quy hoạch.
Sử dụng đất lúa trồng cây ăn trái trên đất ruộng không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực mà còn kém an toàn khi lũ lụt dâng cao và chưa đảm bảo đầu ra khi cung vượt cầu. Tuy nhiên chính quyền và ngành chức năng địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn vấn đề này.
Ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng Phòng Kinh tế Thị xã Cai Lậy còn cho biết, địa phương vẫn cho phép nông dân vùng Bắc quốc lộ 1A trồng cây ăn trái.
"Chủ trương của Thị xã vẫn cho Bắc quốc lộ 1A dùng nền đất lúa trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, phải có định hướng diện tích này khi cần thiết phải trồng lúa lại. Thị xã đã có tập trung thực hiện hệ thống thủy lợi cũng như hoàn chỉnh một số cống đập để bảo vệ vườn cây ăn trái, ruộng lúa khi lũ về, và xâm nhập mặn. Đồng thời làm công tác tập huấn, tuyên truyền cho bà con, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhất là cây mít và sầu riêng", ông Sơn nói./.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.