Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021 | 10:28

Nông dân trồng hoa, cây cảnh lo sức mua giảm dịp Tết

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dần – 2022, những năm trước khi dịch bệnh chưa hoành hành, thị trường hoa, cây cảnh vào thời điểm này đã nhộn nhịp khắp nơi. Nhưng năm nay, theo các nhà vườn, sức mua sẽ giảm.

Chuẩn bị cây cảnh cho thị trường
 
Đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, chị Chị Hồ Thị Mùi - chủ nhà vườn Mai Viên (Hà Tĩnh) cho biết, chúng tôi dự kiến chuẩn bị  khoảng  5.000 - 7.000 gốc các loại cây chơi tết, bên cạnh đó cũng có thêm những loại cây được trưng bày trong nhà theo xu hướng và quan niệm sung túc của người Việt như kim tiền, kim ngân, phát tài, phú quý, thần tài… cũng được chúng tôi nhập hàng dần.
 
151d6093105t30018l0.jpg
Chị Hồ Thị Mùi (nhà vườn Mai Viên) chăm sóc những chậu hoa hồng vừa được “đón” về vườn.
Nhà vườn Huy Hoàng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) cho hay: “Tết là cao điểm mùa kinh doanh hoa, cây cảnh, lượng cây nhập về tăng 6 - 7 lần ngày thường. Nhiều loại chúng tôi phải nhập từ bây giờ vì cần theo dõi sự phát triển của cây, búp hoa và có chế độ chăm sóc phù hợp để cây ra hoa đúng dịp tết. Một số loại cây như: đỗ quyên, trạng nguyên… thì khoảng đầu tháng 12 âm lịch mới nhập về. Hiện nay, nhà vườn đã đón nhiều khách vào tham khảo và đặt mua, nhất là các loại cây lớn, có giá trị kinh tế cao như: hoa mai, hoa hồng…”.
 
Chị Cao Thị Thúy ở xóm Minh Sơn xã Nghĩa Minh (Nghệ An) đã chuẩn bị đưa ra thị trường hoa đồng tiền cho dịp Tết năm nay. “Tôi rất thích hoa, thấy mọi người trồng được nhiều giống hoa đồng tiền đẹp, tôi cũng mạnh dạn tìm tòi, lai tạo được nhiều màu. Gia đình có 3.000 chậu chuẩn bị cho dịp tết, dự định sang năm sẽ mở rộng thêm diện tích”. Chị Thúy nói.
 
bna_image_2042468_17122021.jpg
Mô hình trồng hoa đồng tiền cổ của gia đình chị Cao Thị Thúy. Ảnh: Minh Thái

 

Theo chị Thúy, đồng tiền là loại hoa dễ trồng, hợp với đất đỏ, ít sâu bệnh, nếu chăm sóc tốt, cây có thể lưu gốc được 3 - 4 năm. Hiện nay, ngoài việc bán hoa vào các ngày lễ, gia đình còn tất bật với việc chăm sóc hoa, vô chậu chuẩn bị cung cấp cho thị trường vào dịp tết Nguyên đán sắp tới. Trung bình mỗi chậu có giá dao động từ 150 - 500 ngàn đồng. Thành công của mô hình trồng hoa đồng tiền bán tết của gia đình chị Cao Thị Thúy ở xóm Minh Sơn xã Nghĩa Minh cho là mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và cần được nhân rộng trên địa bàn trong thời gian tới.
 
Thị trường hoa, cây cảnh sôi động nhất vào những dịp tết đến xuân về, đây là thời điểm mọi nhà đều muốn có sự thay đổi để chào đón một năm mới, với mong muốn tài lộc và nhiều sự may mắn cho gia đình trong năm, do đó việc trưng các cây, hoa cảnh trở thành một nhu cầu không thể thiếu.
 
Nắm bắt được tâm lý này của người tiêu dùng, các nhà vườn trồng hoa, cây cảnh đã đầu tư nhiều giống cây, hoa có hình thức bắt mắt, mẫu mã đẹp để đưa ra thị trường. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều nhà vườn đang lo lắng sức mua năm nay sẽ giảm đáng kể.
 
Lo lắng sức mua giảm
 
Tại thời điểm này, khách hàng chủ yếu tìm mua các loại hoa trồng trong chậu, giỏ để trang trí nhà cửa. Giá bán các loại hoa, cây cảnh không tăng so với các năm trước như: dạ yến thảo (120.000 đồng/giỏ treo); hoa cúc (100.000 - 150.000 đồng/giỏ treo); hoa hồng các loại từ 150.000 đồng/chậu trở lên, tùy theo độ lớn và độ đẹp của cây.
 
152d6082714t86453l0.jpg
Để có một gốc đào ưng ý phải mất công sức nhiều năm

 

Đặc biệt, đối với những người “sành” chơi thì nhà vườn cũng có sẵn những cây hoa hồng giá đến 8 - 10 triệu đồng; cây kim ngân, kim tiền, hồng môn, lan ý và các loại bonsai nhỏ để bàn 150.000 - 400.000 đồng/chậu; các loại cây thần tài, cây hạnh phúc, bông trang, thiết mộc lan... với độ cao trên dưới 1m có mức giá 300.000 - 800.000 đồng/cây.
 
Các chủ vườn cây cho biết, năm nay, xu hướng khách hàng lựa chọn nhiều thường nằm trong tầm giá 300 ngàn - 1 triệu đồng, tùy thuộc vào độ đẹp, độ lớn của dáng cây, số lượng hoa trên mỗi cây.
 
Điều mà các nhà vườn lo lắng là, năm nay, do tác động dịch bệnh COVID-19, các hoạt động, sự kiện tập thể cuối năm sẽ ít hơn hoặc giới hạn quy mô. Điều này sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ hoa, cây cảnh giảm hơn so với mọi năm.
 
Hơn nữa, dịch bệnh khiến kinh tế người dân khó khăn nên thị trường hoa, cây cảnh tết cũng sẽ kém sôi động. Các nhà vườn dự kiến lượng cây nhập về phục vụ thị trường tết năm nay sẽ giảm khoảng 20 - 30% so với những năm trước và chủ yếu chỉ tập trung vào các chậu cây nhỏ với giá trị dưới 1 triệu đồng, giảm số lượng chậu lớn, những loại cây cảnh giá trị cao.
 
Vất vả nghề trồng hoa cảnh
 
Để có những cây đào, quất như ý được trưng vào những ngày tết, người trồng hoa, cây cảnh cũng vất vả và lắm công phu. Nhiều loại cây có giá trị cao đều phải được trồng và chăm sóc nhiều năm trời, thậm chí có những cây cảnh phải tốn hàng chục năm chăm sóc, vất vả mới có được một cây cảnh như ý.
 
Các làng trồng đào có tiếng ở Hà Tĩnh như: Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên), Cổ Đạm (Nghi Xuân), Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà), Thạch Quý (TP Hà Tĩnh), Kỳ Tân (Kỳ Anh)…, đang tất bật cho vụ sản xuất mới để phục vụ dịp tết năm sau. Không khí làm việc tại các nhà vườn nhộn nhịp.
 
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ vườn đào ở TP Hà Tĩnh cho biết, gia đình ông có khoảng trên 200 gốc đào, số đào này không phải được ươm từ nhỏ, mà mua lại gốc của các gia đình sau khi đã chơi tết xong. Nhưng không phải gốc đào nào cũng được ông mua, bởi phải xem thật kỹ, nếu không mua về sẽ hỏng do quá trình chơi đào, người tiêu dùng không biết cách chăm sóc.
 
Ông Quang nói. “Mỗi gốc đào mua lại có giá khoảng từ 50 nghìn đến 200 nghìn một gốc, nhưng nếu không kiểm tra kỹ thì những gốc đào đó mua về chỉ bỏ đi mà thôi, vì trong những ngày tết, người chơi đào gốc không tưới, không chăm sóc, dẫn đến bị hư không thể phục hồi lại được.”
 
Để trồng được một cây đào có dáng, thế đẹp phải mất từ 3 đến 4 năm trở lên, sau đó đào sẽ được cắt, tỉa, uốn nắn theo dáng thế. Nhiều cây đào có dáng thế lạ, độc đáo có giá trị rất cao, nhưng để có được những cây đào như thế, người trồng đào phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức chăm sóc.
 
Thú chơi hoa, cảnh cảnh và nghề trồng hoa, cây cảnh cũng đòi hỏi lắm công phu, nhất là trong những dịp tết đến, xuân về như thế này, cây cảnh và hoa được nhiều người lựa chọn nhiều nhất.
 
Một năm qua, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nông dân nói chung và người trồng hoa, cây cảnh nói riêng, đang đứng trước những khó khăn, thu nhập thấp sẽ dẫn đến sức tiêu thụ hàng hóa sẽ giảm, đặc biệt là những loại hoa, cây cảnh này. Tuy nhiên, thị trường vẫn không thể thiếu hoa, cây cảnh làm đẹp cho không gian của gia đình, đường phố, công sở. Hy vọng nông dân sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
 
 
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • Hà Nội: Canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm

    Hà Nội: Canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm

    Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.

  • Trưng bày sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ

    Trưng bày sản phẩm OCOP chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ

    120 gian hàng là những sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ được giới thiệu, trưng bày tại vườn hoa Tố Hữu thuộc Dải trung tâm TP. Hải Phòng.

  • Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Được trao sinh kế, người dân Lang Chánh thoát nghèo

    Với phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, thời gian qua, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được Nhà nước hỗ trợ sinh kế, đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Top