Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017 | 8:0

Nông dân xuống đồng sản xuất sau Tết

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân Đinh Dậu, bà con nông dân Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương (Nghệ An) nô nức xuống đồng, mang theo niềm hy vọng một mùa vàng bội thu.

Nông dân xuống đồng cấy lúa sau Tết. Ảnh Thu Hiền

Với hy vọng gặt hái được nhiều thắng lợi, sau những ngày vui xuân đón Tết, bà con nông dân xuống đồng với tinh thần phấn khởi.

Chị Đặng Thị Hồng xóm Xuân Phúc xã Nghi Xuân cho biết, vụ xuân năm nay, gia đình chị sản xuất 3 sào lúa. Với định hướng của ban khuyến nông ngay sáng 4 Tết gia đình chị đã tập trung ra đồng sản xuất, với hy vọng một vụ mùa bội thu

Để đảm bảo cấy đúng thời vụ, đủ diện tích, góp phần giúp nông dân nâng cao hiệu quả cây trồng, ngay vào ngày 4 Tết cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Thủy Lợi Nghi Lộc đã ra quân phục vụ sản xuất vận hành các máy bơm điện, các công trình tự chảy quyết tâm đảm bảo  đủ nước để bà con gieo cấy. Ông Ngô Ngọc Hoan, Giám đốc xí nghiệp Thủy Lợi Nghi Lộc cho biết: “Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho bà con trong sản xuất, ngay từ đầu vụ, xí nghiệp Thủy Lợi đã tập trung duy tu bảo dưỡng máy móc, nạo vét kênh mương, phân công cán bộ túc trực thường xuyên trong những ngày Tết, phân bổ nguồn nước tưới, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả”

Vụ đông xuân năm 2016 - 2017, huyện Nghi Lộc phấn đấu sản xuất 7.500 ha lúa. Trong đó, lúa lai 1.500 ha; lúa thuần chất lượng cao 5.500 ha. Để phấn đấu giành một vụ xuân thắng lợi, ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý công trình thủy lợi cung cấp đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đồng thời, cung ứng đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng cho bà con nông dân.

Nét mới trong vụ Đông xuân năm nay UBND huyện còn có cơ chế hỗ trợ 20 ngàn đồng /kg ni lông cho nông dân làm dàn che phủ mạ xuân, hỗ trợ bã vi sinh diệt chuột. Riêng đối với các xã Nghi Công Nam, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang và Nghi Thiết do vùng đặc thù hạn hán, nhiễm mặn không sản xuất được hè thu-mùa nên được hỗ trợ mỗi kg giống lúa lai trợ giá 20 ngàn đồng, mức hỗ trợ tối đa cho mỗi xã không quá 70 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Xuân Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết thêm: “ Vụ đông xuân năm nay là vụ xuân ấm, do đó, ngành chỉ đạo quyết liệt khâu bắc mạ để cấy, UBND huyện chỉ đạo sau Tết dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị đầu xuân để dồn sức tập trung cho sản xuất đông xuân 2016-2017”.

Còn ở Hưng Nguyên, đến thời điểm hiện nay đã gieo cấy được 3400/5700 ha lúa xuân. Hiện nay Hưng Nguyên còn 2.300 ha chưa gieo cấy, tập trung ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung, Hưng Tiến Hưng Thắng, Hưng Lam, Hưng Long, Hưng Lĩnh.

Sau 3 ngày nghỉ Tết, bắt đầu từ ngày mồng 4, bà con bắt đầu xuống đồng bừa đất bón lót để  gieo cấy lúa xuân. Khó khăn hiện nay là mực nước ở kênh nhà Lê cao làm 200 ha ruộng của xã Hưng Trung bị ngập không thể gieo cấy được. Vì vậy xã Hưng Trung đang đề nghị công ty thủy lợi Nam hạ mực nước Bara Nghi Quang để chống ngập úng cho nông dân gieo cấy lúa xuân. Hưng Nguyên phấn đấu đến 10 tháng 2 khép kín toàn bộ  diện tích lúa xuân. 

Trước đó, từ ngày mồng 2 Tết, nông dân nhiều địa phương đã xuống đồng gieo cấy để kịp thời vụ.

          Theo Thu Hiền - Thanh Tâm/ Báo Nghệ An 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top