Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2018 | 23:9

Nông sản được giá, nông dân ăn Tết lớn

Càng gần đến Tết Mậu Tuất 2018, không khí đón xuân mới ở các tỉnh ĐBSCL rất nô nức. Các mặt hàng nông sản, nhất là “hàng độc” liên tục hút hàng bởi sức mua năm nay tăng mạnh.

Nhiều nông dân trúng giá nông sản, cộng với sự quan tâm chăm lo tết của các cấp, các ngành… đối với người dân đã giúp nhiều gia đình ở các vùng nông thôn vui tết sung túc, đầm ấm.
 
Chiều 12-2, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) khoe toàn bộ 6.000 trái bưởi hồ lô có chữ “tài - lộc”, hồ lô “thư pháp”, hồ lô “thỏi vàng đồng tiền”… do các thành viên trong CLB sản xuất đã được khách hàng… mua hết từ mấy ngày qua. Giá bưởi hồ lô dịp tết dao động từ khoảng 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/trái (tùy lớn nhỏ, mẫu mã)… “So với mọi năm thì năm nay gần như 100% sản phẩm bưởi hồ lô chưng tết đã được bán hết, nhờ đó những nông dân sản xuất loại “hàng độc” này có nguồn thu nhập khá tốt, đảm bảo vui tết lớn. Hiện nay, nhiều khách hàng xa gần tiếp tục gọi điện hỏi mua bưởi hồ lô của Hậu Giang, nhưng chúng tôi đành “xin lỗi” khách thông cảm vì không còn hàng để bán”, ông Võ Trung Thành bộc bạch. 
Nông sản được giá, nông dân ăn tết lớn ảnh 1Bưởi hồ lô của tỉnh Hậu Giang “cháy” hàng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
 
Còn ông Trần Thanh Liêm, nông dân sản xuất dưa hấu thỏi vàng có tiếng tăm ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cũng nhìn nhận loại “hàng độc” này đã cháy hàng từ mấy ngày trước Tết Mậu Tuất 2018. Giá bán dưa hấu thỏi vàng loại 1 là 3,5 triệu đồng/cặp, loại 2 là 2,5 triệu đồng/cặp… Nguyên nhân do thời tiết bất lợi, mưa nhiều, nên việc sản xuất dưa hấu thỏi vàng gặp khó khăn. Số lượng trái đạt chất lượng không nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng khiến dưa hấu thỏi vàng không đủ cung ứng dịp tết. 

Tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp), quýt hồng kiểng chưng tết hút hàng mạnh. Theo UBND huyện Lai Vung, năm nay do thời tiết không thuận nên người dân các xã Tân Thành, Long Hậu, Vĩnh Thới… sản xuất thành công khoảng 800 - 1.000 chậu quýt hồng kiểng. Hầu hết sản phẩm này được khách hàng các nơi mua với giá từ 2 - 4 triệu đồng/chậu (tùy lớn nhỏ) cả tuần nay. Quýt hồng kiểng cho trái khá nhiều và chín vàng óng vào đúng dịp tết; đồng thời dễ dàng trong việc di chuyển, đồng thời trông rất đẹp, sang trọng nên được nhiều người chuộng trong dịp tết. Cũng ở “vương quốc quýt hồng” Lai Vung hiện nay không khí thu hoạch quýt trái để cung ứng cho thị trường tết các nơi diễn ra vô cùng nhộn nhịp và giá quýt tết tăng rất mạnh. 

Ông Đặng Thành Được, Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung, cho biết: “Nếu như cách nay khoảng 1 tháng giá quýt hồng Lai Vung chỉ 18.000 - 22.000 đồng/kg thì nay tăng vọt lên tới 30.000 - 50.000 đồng/kg, riêng quýt hồng có màu da đẹp, bóng, trái to… lên tới 60.000 đồng/kg. Đây là mức giá rất cao và nông dân trồng đạt năng suất sẽ lời khá đậm...”. Theo ông Được, quýt hồng là loại trái cây đặc sản, mỗi năm chỉ thu hoạch duy nhất 1 vụ vào dịp Tết Nguyên đán, trong khi năm nay sản lượng giảm do thời tiết bất lợi; vì vậy giá quýt tết tăng là chuyện hiển nhiên. Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách (Bến Tre), tiết lộ, dù gặp những trở ngại về thời tiết nhưng nông dân trồng hoa kiểng xứ Chợ Lách vẫn nỗ lực khắc phục và đang tăng cường đưa hàng triệu sản phẩm hoa kiểng cung ứng thị trường tết khắp nơi. Qua theo dõi cho thấy giá mai vàng tăng khoảng 15% so mọi năm, giá hoa các loại tăng khoảng 10%; kiểng thú hình 12 con giáp, đặc biệt là kiểng hình những chú chó phục vụ cho năm Mậu Tuất 2018 cũng hút hàng, giá tăng cao… 

Có thể nói, nhiều mặt hàng nông sản được giá cao và hút hàng nên người dân có nguồn thu khá, nhờ đó tạo nên không khí đón tết xôm tụ. Ông Đặng Văn Nám, ngụ xã Kế Thành, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cho hay: “Càng gần đến tết thì thương lái các nơi săn lùng bưởi da xanh liên tục làm cho giá bưởi tăng không ngừng từ 40.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg, rồi 60.000 đồng/kg… thậm chí bưởi đẹp, trái lớn có giá tới 70.000 đồng/kg trở lên khiến nông dân trồng bưởi da xanh vô cùng phấn khích. Tết này, gia đình tôi thu hoạch khoảng 16 tấn bưởi da xanh, mang về số tiền hơn 800 triệu đồng, giúp cả nhà ăn tết lớn”. 

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, phấn khởi: “Nếu như tôm thẻ có giá từ 100.000- 120.000 đồng/kg (tùy loại) thì tôm càng xanh dao động khoảng 120.000 - 140.000 đồng/kg (tùy lớn nhỏ), trong khi lúa được giá bình quân tới 6.000 đồng/kg. Bà con trúng giá, nhiều hộ thu nhập tốt nên nhà nào cũng tất bật mua sắm, trang trí nhà cửa khang trang để ăn tết lớn”. Cũng theo ông Phạm Vũ Hồng, đời sống bà con phát triển nên sức mua sắm tết hiện nay tăng cao; tỉnh Kiên Giang cũng tổ chức nhiều hoạt động và trang hoàng phố thị nhiều nơi tươi đẹp, bắt mắt… phục vụ người dân vui xuân mới.

Huỳnh Phước Lợi

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top