Nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả cao, bền vững
Sáng 13/12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu quả cao và bền vững”.
Tại diễn đàn, Tổng cục Thủy sản, Học Viện nông nghiệp, Chi cục Thủy sản Hải Phòng, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng… đã tập trung báo cáo về một số nội dung như: Công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam và giải pháp phát triển; Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm công nghệ; Thực trạng định hướng giải pháp phát triển tôm thẻ chân trắng tại Hải Phòng;Giới thiệu các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP; Mô hình nuôi tôm theo công nghệ biofloc…
Tại Hải Phòng, từ năm 2010 đến nay, từ chỗ người dân chỉ nuôi tôm sú, nay đã phát triển mạnh sang nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ nuôi trong nhà bạt, ứng dụng quy phạm VietGAP, ứng dụng chế phẩm sinh học…
Một số đơn vị nuôi tôm tiêu biểu như: Công ty TNHH Khoa Thành với diện tích 5 ha tại Tân Thành - Dương Kinh; Công ty TNHH Thương mại Vũ Anh Hiếu 16 ha tại Tiên Hưng - Tiên Lãng; Công Ty TNHH Sơn Trường với diện tích 120 ha tại Phù Long - Cát Hải… Ngoài ra, có nhiều hộ cá thể nuôi tôm với quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đã áp dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mang lại năng suất, hiệu quả cao.
Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản nước lợ, hiện nay Hải Phòng có hơn 3.000ha nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng; 3.203,6ha nuôi tôm rảo xen canh cá các loại tập trung chủ yếu tại các huyện, quận: Cát Hải, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Hải An, Dương Kinh và Vĩnh Bảo. Tôm thẻ chân trắng đang là đối tượng nuôi chủ lực của vùng nước lợ.
Hải Phòng sẽ duy trì ổn định nuôi thủy sản nước ngọt ở các huyện: Vĩnh Bảo (1.300 ha), Tiên Lãng (1.200 ha), Thủy Nguyên (850 ha), An Lão (650 ha), Kiến Thụy (500 ha) và các địa phương khác 800 ha.
Các chuyên gia và bà con nông dân đã chia sẻ nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm để nuôi tôm theo hướng an toàn như: ứng dụng công nghệ sinh học không dùng kháng sinh, hóa chất; Các bệnh thường gặp trên tôm nuôi; Cách phòng bệnh cho tôm nuôi; Chọn tôm giống đảm bảo chất lượng; Liều lượng cho tôm ăn hợp lý; Mật độ nuôi tôm, trọng lượng tôm; Liên kết, chính sách hỗ trợ cho người nuôi tôm; Cách sử dụng men vi sinh hiệu quả; Vấn đề môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm… Từ đó giúp bà con nông dân trang bị thêm một số kiến thức cần thiết nhằm khắc phục hạn chế rủi ro, phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng trong thời gian tới.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Kim Văn Tiêu cho biết: “Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức 29 diễn đàn, thu hút 6.000 đại biểu đến dự, trong đó 70% là nông dân và trả lời 1.000 câu hỏi thắc mắc đến từ bà cong nông dân. Riêng thủy sản có 6 diễn đàn được tổ chức trong cả nước. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh kế hoạch hành động quốc gia của Chính phủ về nuôi tôm cho đến năm 2025 phải đạt xuất khẩu từ tôm là 10 tỷ USD. Thông qua diễn đàn, chúng tôi muốn gửi tới bà con chúng ta cần thay đổi ngay tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không liên kết. Chuyển giao tư duy là phải tổ chức liên kết theo chuỗi, sản xuất có đầu ra, chuyển tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh”.
Việc phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng đã mở ra hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản đối với bà con nông dân. Phong trào nuôi tôm giúp nhiều nông dân ở các địa phương nhanh chóng thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.
Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời đến thăm, chia sẻ động viên gia đình 2 cháu nhỏ học sinh bị chết do tai nạn giao thông trên địa bàn phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.
Là xã ven biển của huyện Giao Thủy (Nam Định), Giao Phong phấn đấu đến năm 2025 thực hiện thành công nội dung các tiêu chí mô hình xã nông thôn mới thông minh, đảm bảo 3 trụ cột “Chính quyền số”, “Kinh tế số” và “Xã hội số”.
Từ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương giao, Hà Tĩnh vừa phân bổ hơn 53 tỷ cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024.
Tại Hội báo toàn quốc năm 2024, tỉnh Thanh Hoá tham gia trưng bày, giới thiệu 50 sản phẩm OCOP của gần 20 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Làm vườn tỉnh Đồng Tháp chủ động chuyển từ sinh hoạt trực tiếp sang gián tiếp qua nhóm Zalo, Zoom..., vừa đảm bảo các hoạt động thường xuyên, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, Hội Làm vườn huyện Yên Thành (Nghệ An) còn chú trọng nhân rộng các mô hình VAC hiệu quả.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên vẫn cùng hội viên, nông dân vượt qua khó khăn, tiêu thụ được hàng nghìn tấn nhãn.