Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020 | 9:44

Quỹ hỗ trợ HTX Bắc Ninh giúp thành viên ổn định, làm giàu

Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã Bắc Ninh hiện có trên 30 tỷ đồng, nguồn vốn tuy chưa lớn, song, đã giúp rất nhiều HTX thoát nghèo và từng bước ổn định, làm giàu.

Thoát nghèo nhờ Quỹ Liên minh HTX

Anh Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Liêm Anh, thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), cho biết, HTX thành lập tháng 4/2017, có 7 thành viên.

 

img_4028.JPG

 Anh Nguyễn Thanh Liêm bên vườn dưa lưới hữu cơ tại trang trại của gia đình.

 

Trong đó, Giám đốc HTX có 1,3ha, các thành viên còn lại trên 5ha, chủ yếu canh tác cây ăn quả, chủ yếu là bưởi Diễn, nho đen; rau, củ, quả, cà chua, dưa lưới, dưa chuột trong nhà màng theo hướng hữu cơ.

Đầu ra sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các siêu thị, bà con trong vùng đến mua trực tiếp và thương lái đem vào các chợ đầu mối trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2019, đã có thành viên nhập khẩu giống nho đen không hạt trồng thử nghiệm 300m2, và đã thành công.

Theo đó, nho đen không hạt trồng trong nhà màng 300m2, trên 6 tháng đã có quả, hiện, đang thu hoạch vụ đầu tiên, với giá bán lẻ tại vườn 150.000 đồng/kg.

Cách trồng nho hữu cơ của HTX phải tuân thủ các bước như: cày ải, xử lý đất bằng cách trộn với vôi bột, rải phân hữu cơ (gia đình tự ủ), hoặc mua phân gà hữu cơ của Nhật Bản để bón cho cây.  

Từ thắng lợi trên, dự kiến sang năm 2021, HTX mở rộng diện tích khoảng 700 – 1.000 gốc, tương đương với diện tích 1.500 m2, đầu ra trước mắt đang thông thoáng, song HTX vẫn mở rộng từng bước để tránh rủi ro.

Ngoài ra, anh Liêm còn cho biết thêm, buổi đầu gây dựng HTX rất vất vả, do lúc ấy bản thân anh là sinh viên mới ra trường khởi nghiệp, lại gặp lúc bố mẹ già yếu, ốm đau, nên rất khó khăn, đặc biệt là thiếu vốn sản xuất.

“Rất may, đã được Quỹ Liên minh HTX Bắc Ninh đến thẩm định và cho vay 300 triệu đồng để khởi nghiệp, và thành công như ngày nay. Hiện, số vốn trên vẫn được sử dụng hiệu quả bằng cách, tái đầu tư và nâng cấp, mở rộng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, vì vậy, vẫn được Liên minh HTX Bắc Ninh bảo lưu cho vay” - anh Liêm cho biết thêm. 

Có xuất phát điểm cao hơn anh Liêm một bậc, song, anh Phạm Minh Trưởng Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX  Đồ gỗ Minh Trưởng, xã Bình Định, huyện Lương Tài, cũng rất cần vốn để sản xuất.

Anh Trưởng cho biết, HTX của anh chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ tự nhiên như: nhà thờ gỗ, đồ thờ cúng, đồ gỗ nội, ngoại thất, bàn ghế, giường tủ…

Ví như, một ngôi chùa từ tượng đến đồ thờ, chủ yếu được làm bằng gỗ mít, dổi, hương, lim Nam Phi, tuỳ theo khách đặt hàng, nên rất cần vốn để phát triển sản xuất. Đặc biệt, khách hàng của Minh Trưởng khá đông, từ Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, nên lúc nào cũng có đơn đặt hàng sản xuất. 

Song, nan giải nhất vẫn là việc thiếu vốn đầu tư ban đầu, do phải nhập khẩu gỗ tự nhiên từ cảng Hải Phòng về, nên cần rất nhiều tiền để mua gỗ.

Rất may, ngay từ khi thành lập HTX năm 2016, Minh Trưởng đã được Liên minh HTX Bắc Ninh thẩm định và cho vay vốn để ổn định phát triển sản xuất như ngày nay.

“Nếu không có nguồn vốn hỗ trợ trong bước khởi đầu đó, chắc chắn, chúng tôi khó có thể ổn định và tái đầu tư sản xuất nhanh chóng như hiện nay.

Khởi đầu, số tiền Minh Trưởng được vay ưu đãi tại Quỹ Liên minh Băc Ninh là 100 triệu đồng, sau đó được vay thêm 500 triệu đồng nữa. Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay còn được vay thêm 350 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ công ăn việc làm. Như vậy, tổng cộng Minh Trưởng đang được vay ưu đãi 850 triệu đồng tại Quỹ Liên minh HTX Bắc Ninh” – anh Trưởng chia sẻ.

 

img_4026.JPG

 Công nhân HTX Minh Trưởng đang sản xuất tại xưởng.

 

Đồng hành cùng HTX

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Bắc Ninh bắt đầu hoạt động từ năm 2013, với số vốn ngân sách cấp dần trong các năm cho đến nay là 30 tỷ đồng. Mỗi dự án vay vốn được vay tối đa 500 triệu đồng, thời gian vay 36 tháng, tùy thuộc vào phương án sản xuất kinh doanh của từng HTX, Hội đồng thẩm định sẽ  xét duyệt mức vay và thời gian vay tương ứng.

Trong năm 2020, Quỹ đã tổ chức thu hồi vốn vay đến hạn và lập hồ sơ thẩm định, kiểm soát, trình Hội đồng xét duyệt và cho vay mới 43 HTX, với số tiền 15,25 tỷ đồng; dư nợ cho vay đến nay là 23,09 tỷ đồng, số lượt HTX được vay vốn là 102 lượt HTX.

Lãi suất vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX hiện là 0.55%/tháng, tương đương 6,6%/năm, thấp hơn rất nhiều so lãi suất các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Năm 2020, Quỹ đã tổ chức thu hồi vốn vay đến hạn và lập hồ sơ thẩm định, kiểm soát, trình Hội đồng xét duyệt và cho vay mới 43 HTX, với số tiền 15,25 tỷ đồng; dư nợ cho vay đến nay 23,09 tỷ đồng, số lượt HTX được vay vốn là 102 lượt HTX.

Năm 2020, do có dịch Covid 19, nhiều HTX không tiêu thụ được sản phẩm, để giúp các HTX vượt qua khó khăn, Quỹ đã gia hạn cho 14 HTX đến hạn trả nợ gốc, với số tiền 4.3 tỷ đồng, thời gian gia hạn tối đa 3 tháng.

Chủ tịch Liên minh HTX Bắc Ninh, ông Đặng Đức Thính cho biết: “Nguồn vốn  của Liên minh HTX Bắc Ninh đã góp phần khắc phục khó khăn lớn nhất của các HTX hiện nay là thiếu vốn sản xuất, kinh doanh. Thực tế chứng minh, nhiều HTX ở Bắc Ninh sau khi được vay vốn, đã sử dụng đúng mục đích như: đầu tư máy móc, trang thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất.

Đồng thời, đã tạo công ăn việc làm cho 750 lao động, thu nhập của các thành viên tăng từ 5-7 triệu đồng/tháng. Ví như, HTX Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Liêm Anh (Tiên Du); HTX đồ gỗ Minh Trưởng (Lương Tài); HTX Quang Tiến (Thuận Thành).

Ngoài ra, còn nhiều HTX sau khi được vay vốn đã phát triển sản xuất tốt, trả hết nợ gốc và lãi, không có nhu cầu vay nữa, ví như: HTX Nuôi trồng thuỷ sản Song Liễu – Thuận Thành,  HTX Nông nghiệp tổng hợp Nghinh Thiếp (Tiên Du)”.

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
Top