Đợt rét đậm, rét hại vừa qua ở Nghệ An khiến vườn hoa lan xã Nghi Ân tàn tạ, người trồng hoa thất thu Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ông Nguyễn Văn Đồng, xóm Kim Mỹ, xã Nghi Ân, TP. Vinh (Nghệ An), cho biết, đợt rét đậm, rét hại vừa qua ở Nghệ An, đã khiến cho vườn hoa lan Mocara, giống Thái Lan, mới đưa về thử nghiệm thành công ở xứ nóng Nghệ An, rụng hết hoa. Chưa kể, cành lá, rễ cũng bị thối, lan bị chết yểu nhiều, khoảng 50%.
Vườn lan Mocara “trắng” hoa Tết Tân Sửu 2021
Đây là vườn lan ông Đồng chăm sóc kỹ lưỡng từ tháng 2 -3 âm lịch 2020 đến nay, dự kiến tháng 12 âm lịch sẽ kịp đón Tết Tân Sửu 2021. Không ngờ, đợt rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua trên diện rộng tại Nghệ An, đã khiến vườn lan bị huỷ hoại như vậy.
Theo đó, ngay sau khi thất thu vườn lan, ông Đồng đã nhanh chóng bổ sung các loại hoa bản địa ngắn ngày, để kịp phục vụ Tết Tân Sửu 2021 như: thược dược, chỉ 1,5 – 2 tháng đã có hoa, hiện đã có 300 – 500 gốc lớn, nhỏ. Bình quân, 1 cây thược dược khoảng 20.000 đồng, trồng sẵn trong chậu nhựa, trừ tiền chậu 5 – 6.000 đồng/chậu (còn lại là tiền hoa và công chăm sóc).
Chăm sóc hoa bản địa để kịp Tết Nguyên đán 2021.
Hoa cúc đại đoá, trên 100 gốc, giá bán sỉ 5 - 7.000 đồng/cây, bán lẻ 10.000 đồng/cây, nếu muốn tăng số lượng cũng không được, do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, các loài hoa đều không nở được. Giả sử, nhà vườn đầu tư nhà lưới cũng không làm nổi, do giá thành cao.
“Hiện, gia đình đang nỗ lực vực dậy vườn lan còn khoảng 50%, nếu chăm sóc tốt, thời tiết ủng hộ, cây khoẻ mạnh, tháng 3 -4 âm lịch 2021 sẽ có hoa trở lại. Bình thường, một chậu lan Mocara (3 thân cây), có giá 1,2 triệu đồng, dịp Tết Nguyên đán hàng năm” – ông Đồng cho biết thêm.