Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 16:6

Thu lãi hàng chục triệu nhờ đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Tại TP. Đà Nẵng xuất hiện nhiều mô hình, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương.

Mô hình trồng hoa trông nhà lưới của Hợp tác xã Hoa Văn Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mở ra hướng đi mới cho nhiều người dân. 

Ông Phan Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Hoa Văn Dương cho biết, Hợp tác xã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hòa Vang hỗ trợ giống và 50% kinh phí để xây dựng nhà màng, tưới bằng công nghệ nhỏ giọt. Mỗi vụ, Hợp tác xã này cung cấp ra thị trường hàng chục ngàn chậu hoa các loại…. 

hang chuc ty dong dua cong nghe cao vao san xuat nong nghiep hinh 1
Mô hình trồng trong nhà lưới của HTX Hoa Văn Dương mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Phan Hiền, trồng hoa ít tốn công chăm sóc, hệ thống tưới hoàn toàn tự động. Trung bình mỗi chậu hoa bán ra thị trường từ 45.000-50.000 đồng. Nếu dịp lễ Tết thì tăng gấp đôi, lãi mỗi năm khoảng 600 triệu đồng. Hiện tại, Hợp tác xã Hoa Văn Dương đã thu hút nhiều thành viên tham gia. Ngoài ra, Hợp tác xã còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/ tháng.

“Mùa hè làm hoa trong nhà lưới, nghề trồng hoa so với trồng lúa thì năng suất và doanh thu của hoa đạt hơn, giải quyết được từ 15 lao động thường xuyên. Mong muốn được chính quyền hỗ trợ mặt bằng làm hoa trong nhà lưới theo công nghệ cao để bà con mạnh dạn đầu tư thêm vốn trồng hoa”, ông Phan Hiền cho biết.   

Ông Phạm Văn Hùng, ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng làm giàu từ việc trồng hoa chậu. Trước đây, ông Hùng được UBND huyện Hòa Vang hỗ trợ 170 triệu đồng. Gia đình ông thuê 1.000m2 đất của các dự án để trồng các loại hoa dạ yến thảo, dừa cạn, triệu chuông.... 


Mỗi tháng, ông Hùng cung cấp ra thị trường hàng ngàn chậu hoa các loại. Thời gian qua, huyện Hòa Vang cùng với các ngành liên quan đã hỗ trợ ông tìm kiếm thị trường tiêu thụ, hỗ trợ giống, phân bón và vốn phát triển sản xuất.  

Ông Phạm Văn Hùng cho biết, gia đình ông thu lãi từ hoa mỗi tháng 40-50 triệu đồng: “Vườn hoa hoạt động tương đối ổn định mang lại thu nhập, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hoa được xuất bán ở Đà Nẵng và thành phố Hội An. Sắp tới sẽ tăng số lượng cũng như các chủng loại hoa, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ cho người dân các vùng lân cận phát triển vùng chuyên canh hoa”.

hang chuc ty dong dua cong nghe cao vao san xuat nong nghiep hinh 2
Trên địa bàn huyện Hòa Vang có hơn 20 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả rõ rệt.
 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang có hơn 20 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả rõ rệt. Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch 7 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất nấm thương phẩm và dược liệu. Thành phố cũng đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng cho việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng cho biết: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bước đầu xây dựng và hình thành được khá nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, sản phẩm đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố. Hàng năm, thu lợi từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng như, sản xuất lúa hữu cơ, rau sạch công nghệ cao đạt chuẩn VietGap, trồng hoa lan. Thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi gắn với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng về tiêu chí, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm”./.

 

 

Tuyết Lê
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top