Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2021 | 16:33

Tích cực hỗ trợ tiêu thụ 200 tấn cam đang vào vụ thu hoạch tại xã Hương Xuân

Theo ước tính hiện nay tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đang có khoảng 200 tấn cam vào vụ thu hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho nên việc tiêu thụ cam tại đây đang gặp nhiều khó khăn.

Ngày 5/10, trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn Chủ tịch UBND xã Hương Xuân Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, ước tính năm nay trên địa bàn toàn xã sản xuất được khoảng 450 tấn cam và chia thành 02 vụ thu hoạch.

Cụ thể, 01 vụ đang vào được thu hoạch (ước tính đạt khoảng 200 tấn) và một vụ vào gần Tết Nguyên đán 2022 (ước tính đạt khoảng 250 tấn). Đáng nói, vụ thu hoạch cam hiện tại ở xã Hương Xuân đang gặp khó khăn bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thời tiết.

 

200 tấn cam tại xã Hương Xuân (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ. (Ảnh: Fb Thiên Định Phan).
200 tấn cam tại xã Hương Xuân (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ. (Ảnh: Fb Thiên Định Phan).

 

Sản phẩm cam Nam Đông nói chung và sản phẩm cam của xã Hương Xuân nói riêng đã có thương hiệu, do đó, trong những năm trước thường được đưa đi tiêu thụ nhiều nơi. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc vận chuyển cảm ra ngoài tỉnh trở nên khó khăn, giá thành vận chuyển đắt hơn nên thị trường tiêu thụ bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, tại Thừa Thiên - Huế đã bắt đầu vào mùa mưa, nếu cam gặp mưa lâu ngày sẽ bị rụng quả gây ra thất thu cho bà con nông dân. Vì vậy, việc tiêu thụ cam đang đến vụ thu hoạch tại xã Hương Xuân trong thời điểm hiện tại trở nên cấp thiết, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay.

Chủ tịch UBND xã Hương Xuân thông tin thêm, trước tình hình trên, chính quyền địa phương xã Hương Xuân đã liên hệ với các cơ quan, tổ chức đoàn thể trên địa bàn để tham gia hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ cam.

Theo tìm hiểu, hiện tại, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế, Phòng Kinh tế thành phố Huế… đang là những đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ bà con nông dân xã Hương Xuân tiêu thụ cam.

Trong đó, sau 5 ngày thông qua Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế khoảng 5 tấn cam của xã Hương Xuân đã được tiêu thụ. Trong ngày 5/10, Phòng Kinh tế thành phố Huế đã hỗ trợ bà con nông dân kết nối tiêu thụ được 2,5 tấn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đồng Sĩ Toàn Trưởng phòng Phòng Kinh tế thành phố Huế cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã nhanh chóng liên hệ với các tiểu thương; các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn và vận động cán bộ, nhân viên trong đơn vị tham gia hỗ trợ cam cho bà con nông dân tại xã Hương Xuân (huyện Nam Đông).

Được biết, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Phòng Kinh tế thành phố Huế đã tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ cho nhiều mặt hàng nông sản trên địa bàn như: gà, vịt, tôm… (Phong Điền, Quảng Điền năm 2020); cá tại xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc năm 2021)…

 

Cam Nam Đông loại 1 đang được bán với giá 25.000 đồng/1kg, thấp hơn 10.000 – 15.000 đồng/1kg so với năm trước. Cùng với đó, với chất lượng, thương hiệu đã được khẳng định, người tiêu dùng cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi hỗ trợ người dân tiêu thụ mặt hàng nông sản này. Hy vọng, với tiến độ như hiện tại, 200 tấn cam đang đến độ thu hoạch tại xã Hương Xuân sẽ được thu hoạch, tiêu thụ kịp thời, ông Đồng Sĩ Toàn và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng có chung ý kiến về vấn đề này.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top