Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015 | 4:18

Tôn vinh làng nghề Việt

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ XI năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức (từ ngày 12 - 16/12/2015) tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) thu hút sự tham gia của 350 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp, làng nghề thủ công mỹ nghệ.

Xã viên HTX sản xuất vải lanh truyền thống Hợp Tiến trình diễn tại hội chợ.

Không chỉ mang đến hội chợ những sản phẩm thổ cẩm truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông, Hợp tác xã (HTX) sản xuất vải lanh truyền thống Hợp Tiến, thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, Quản Bạ (Hà Giang) còn trình diễn kỹ thuật dệt độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan. Ra đời từ năm 2001 với 20 thành viên, đến nay, HTX đã tạo việc làm cho 130 phụ nữ lúc nông nhàn, với thu nhập bình quân 2 – 3 triệu đồng/người/tháng. Bà Giàng Thị Mai, Chủ nhiệm HTX cho biết, trong thời gian tới, HTX sẽ mở rộng kết nạp thêm 500 xã viên.

Làng nghề chổi chít thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cũng mang đến hội chợ những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất. Ông Nguyễn Văn Mịch, Trưởng ban quản lý làng nghề hồ hởi khoe: Trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, làng nghề chổi chít Việt Lâm chưa bao giờ gặp phải khó khăn quá lớn. Hiện, nghề làm chổi chít đang tạo việc làm cho 400 lao động địa phương, mỗi tháng cung cấp cho thị trường 150.000 sản phẩm, các hộ làm nghề đạt lợi nhuận bình quân 50 triệu đồng/hộ/năm.

Ông Nguyễn Văn Mịch say sưa làm chổi chít.

Suốt 60 năm làm gốm, bà Trần Thị Trình đã chứng kiến mọi giai đoạn thăng trầm của làng nghề gồm Phù Lãng, Quế Võ (Bắc Ninh). Những năm 1980, tưởng như làng nghề tan rã khi sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, mẫu mã không có sự thay đổi nên không cạnh tranh được với những sản phẩm khác. Nhưng từ khoảng năm 2000, một thế hệ nghệ nhân mới của làng đã thổi một luồng gió mới vào gốm Phù Lãng với những tác phẩm nghệ thuật từ gốm rất tinh xảo.

Nghệ nhân Trần Thị Trình miệt mài bên bàn xoay.

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều nghề truyền thống trên khắp mọi miền đất nước được giới thiệu tại hội chợ. Với 350 gian hàng, các đơn vị mang đến hội chợ nhiều mặt hàng đa dạng phong phú, nông lâm thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống, lương thực, thực phẩm, trái cây và đồ uống sạch, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, như: Lụa tơ tằm Mỹ Đức, lụa Vạn Phúc, dệt thổ cẩm, ngọc trai trạm khảm, gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan, tranh thêu, tranh hoa tươi ướp, tranh chữ thư pháp, trầm hương, gỗ mỹ nghệ; trà và phụ kiện trà, cà phê cacao nguyên chất; đông trùng hạ thảo, tinh dầu thảo dược; gạo Séng Cù, gạo tám Điện Biên, tiêu các loại, hành tỏi Lý Sơn – Quảng Ngãi; trái cây đặc sản 3 miền: trái cây Tiền Giang, dừa xiêm Bến Tre, bưởi da xanh, cam Vinh, cam Cao Phong, chuối ngự Đại Hoàng; chả mực Quảng Ninh, lợn Mán, trâu gác bếp, giò me, nem Phùng; rượu cần Hòa Bình… Ngoài ra, còn rất nhiều sản phẩm lạ, độc đáo, rõ nguồn gốc xuất xứ đến từ các làng nghề truyền thống  sẽ được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ.  

Nghệ nhân tạc tượng đến từ tỉnh Phú Thọ.

Đặc biệt, trong cùng thời gian diễn ra hội chợ, BTC hội chợ phối hợp với Hiệp hội Cà phê cacao Việt Nam tổ chức “Lễ hội thử nếm và quảng bá sản phẩm cà phê cacao Việt Nam” trên diện tích 300m2. Đến với Hội chợ, ngoài việc tham quan, mua sắm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đến từ các làng nghề truyền thống, khách thăm quan sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa và thưởng thức hương vị đặc biệt của cà phê Việt như: Mê Trang, Minh Tiến, Thái Hòa, Thái An… cùng với các thương hiệu cà phê uy tín trước đó: Trung Nguyên, Vinacafe…

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp cho biết: Hiện nay nước ta có trên 5.096 làng nghề và làng có nghề, số làng nghề truyền thống được công nhận theo tiêu chí làng nghề hiện nay của Chính phủ là 1.748 làng, thu hút khoảng 10 triệu lao động. Sản phẩm làng nghề Việt Nam ngày càng tinh xảo, với nhiều chủng loại sản phẩm, mẫu mã đẹp, đa dạng phong phú, đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này góp phần thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam không ngừng tăng lên trong những năm qua. Năm 2014 tổng giá trị xuất khẩu của ngành đạt 30,86 tỷ USD, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu của hàng thủ công mỹ nghệ đóng góp 1,6 tỷ USD. Tuy vậy, làng nghề đã và đang gặp phải khó khăn như: thiếu vốn và mặt bằng sản xuất, nạn ô nhiễm môi trường  ngày càng trầm trọng, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chậm đổi mới về kiểu dáng, mẫu mã, sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của các nước còn yếu, thị trường tiêu thụ có nguy cơ bị thu hẹp, thiếu bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Khánh Nguyên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top