Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020 | 15:40

TT - Huế: Nước lụt rút, HTX mây tre đan Bao La sản xuất tấp nập trở lại

Ngay sau khi nước lụt rút, gần 100 nhân công của Hợp tác xã (HTX) mây tre đan Bao La đã trở lại với công việc của mình. Hoạt động sản xuất ở đây đang diễn ra tập nập để có đủ sản phẩm cung cấp đến khách hàng.

Có mặt tại HTX mây tre đan Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) những ngày này chắc nhiều người sẽ không nghĩ rằng trước đó ít lâu nơi đây đã bị ngập sâu trong nước lũ. Theo ghi nhận của phóng viên, gần 100 cán bộ quản lý và công nhân của HTX mây tre đan Bao La đang làm việc rất tấp nập.

 

HTX mây tre đan Bao La từng bị ngập sâu trong nước lụt.
HTX mây tre đan Bao La từng bị ngập sâu trong nước lụt.

 

Các cán bộ quản lý của HTX hối hả đi lại để kiểm tra tiến độ công việc cũng như chất lượng nguyên liệu trong xưởng... Gần 100 công nhân được chia theo từng xưởng nhỏ đang làm việc luôn tay.

 

Ngay sau khi nước lụt rút, HTX mây tre đan Bao La đã tiến hành sản xuất trở lại.
Ngay sau khi nước lụt rút, HTX mây tre đan Bao La đã tiến hành sản xuất trở lại.
Người phụ nữ này đang làm vệ sinh những sản phẩm bị ẩm mốc.
Người phụ nữ này đang làm vệ sinh những sản phẩm bị ẩm mốc.

 

Vừa canh lò sấy, bà Quyên (64 tuổi) - một công nhân đã làm việc tại HTX mây tre đan Bao La 12 năm cho biết, vừa qua toàn bộ khu vực này bị ngập sâu trong nước nên công nhân phải nghỉ việc hơn 10 ngày.

 

Các công nhân ở đây thực hiện công việc rất thành thạo.
Các công nhân ở đây thực hiện công việc rất thành thạo.

 

Họ thực hiện công việc một cách tỉ mỉ, chăm chú.
Họ thực hiện công việc một cách tỉ mỉ, chăm chú.

 

Cụ No (84 tuổi) - một công nhân khác của HTX mây tre đan Bao La chia sẻ, ngay sau khi nước lụt rút, cơ sở đã được dọn dẹp và trở lại hoạt động ngay. Hiện tại, các bộ phận của HTX đang phải tăng cường làm việc để có sản phẩm cung cấp đến khách hàng một cách kịp thời.

 

 

Có nhiều cụ đã ngoài 80 tuổi tham gia làm việc tại HTX mây tre đan bao la.
Có nhiều cụ đã ngoài 80 tuổi tham gia làm việc tại HTX mây tre đan bao la.

 

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, Chủ nhiệm HTX mây tre đan Bao La Võ Văn Dinh cho hay, đơn vị đã được chuyển sang cơ sở sản xuất mới khang trang hơn và được thiết kế cao hơn cơ sở cũ tuy nhiên vừa qua vẫn bị ngập trong nước.

“Khi xây dựng cơ sở mới này các đơn vị đã tính toán làm móng cao hơn so với mức lụt năm 2017. Tuy nhiên, vừa qua các xưởng sản xuất, phòng làm việc, phòng trưng bày… vẫn bị ngập lụt. Chỗ cao nhất cũng bị ngập đến 60 cm”, ông Dinh trao đổi.

“Đợt ngập lụt vừa qua cũng khiến cho nhiều sản phẩm đã hoàn thành của chúng tôi bị ẩm mốc. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục dọn dẹp, mặt khác đưa các sản phẩm bị ẩm mốc ra xử lý làm sạch lại và đặc biệt là phải tăng cường sản xuất để kịp các đơn hàng đã đặt với khách”, ông Dinh nói tiếp.

 

Công nhân được phân chia thành các xưởng nhỏ.
Công nhân được phân chia thành các xưởng nhỏ.
Mỗi xưởng sản xuất một mặt hàng khác nhau.
Mỗi xưởng sản xuất một mặt hàng khác nhau.

 

Ông Dinh cho biết thêm, hiện tại 80% hàng hóa sản xuất tại HTX mây tre đan Bao La được xuất khẩu đi nước ngoài, 20% hàng hóa còn lại được phân bổ đến các thị trường trong nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Đà Lạt… Ông Dinh nói: “Chúng tôi đã liên kết với đơn vị trung gian tại Hà Nội, họ gom hàng lại và xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc”.

Chủ nhiệm HTX mây tre đan Bao La nhận định, quãng thời gian bị ngập lụt đã khiến cho các đơn hàng bị chậm một chút nhưng sẽ được bổ sung một cách kịp thời. Đặc biệt, nếu không có gì trở ngại các chuyến hàng từ nay đến tết sẽ được sản xuất và giao đúng dịp cho khách hàng.

 

Ông Võ Văn Dinh đi kiểm tra chất lượng sản phẩm và động viên tinh thần cho các công nhân.
Ông Võ Văn Dinh đi kiểm tra chất lượng sản phẩm và động viên tinh thần cho các công nhân.

 

“Tính bình quân mỗi lao động ở đây thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Từ khi thành lập đến nay, năm nào chúng tôi cũng có quà và thưởng Tết cho người lao động. Năm nay, có nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 và lũ lụt, tuy nhiên, từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ tăng cường sản xuất để đảm bảo nguồn hàng cũng như doanh thu và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Chúng tôi có cơ sở để thực hiện được điều này vì nguồn nguyên liệu rất dồi dào và đội ngũ công nhân có tay nghề cao”, ông Dinh chia sẻ.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top