Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2019 | 1:18

Vườn hoa cây cảnh "vạn người mê" ở Hà Tĩnh

Từ người có sở thích yêu hoa hồng, trồng hoa để thỏa mãn niềm đam mê, chị Hồ Thị Mùi đã nâng tầm quy mô thành vườn hoa cây cảnh chuyên cung cấp các giống hoa đẹp ở khắp các miền Bắc, Trung, Nam cho người yêu hoa Hà Tĩnh.

Rong ruổi trên các con phố ở Hà Tĩnh, chúng tôi cảm nhận được cái Tết đang đến thật gần. Trong nắng mới, vườn hoa cây cảnh Mai Viên (đường Xuân Diệu - TP Hà Tĩnh) thêm lung linh sắc màu. Sắc hương ấy cùng tâm huyết và bàn tay khéo léo của bà chủ vườn hoa Hồ Thị Mùi đang vẽ nên một mùa xuân mới với bao khát vọng, yêu thương.
 
c-mui.jpg
Theo chị Mùi, để yêu hoa cũng phải có nghề, trồng hoa không khó nhưng đòi hỏi phải tỉ mẩn, công phu.
Từ người có sở thích yêu hoa hồng, trồng hoa để thỏa mãn niềm đam mê, chị Hồ Thị Mùi đã nâng tầm quy mô hoa vườn nhà thành một vườn hoa cây cảnh chuyên cung cấp các giống hoa đẹp ở khắp các miền Bắc, Trung, Nam cho người yêu hoa Hà Tĩnh.
 
Chị bảo rằng, khi mệt mỏi chỉ cần ngắm hoa, chỉ khi ở bên cây nhìn cách cây cựa mình tách vỏ, cái cách cây đâm chồi nảy lộc, cái cách cây bật nụ xoè hoa…, chị mới thấy mình thông tuệ nhất, hoạt bát, yêu đời, tĩnh tâm nhất.
 
c-mui2.jpg
Bàn tay khéo léo của bà chủ vườn hoa Hồ Thị Mùi đang vẽ nên một mùa xuân mới với bao khát vọng, yêu thương
Từ mong muốn được chia sẻ tình yêu hoa với người dân Hà Tĩnh, hàng năm, chị Mùi đều đến các nhà vườn để tìm hiểu về các loài hoa, lựa chọn những loại phù hợp với thị hiếu cũng như khí hậu ở Hà Tĩnh để đặt hàng. Trong đó, chị đặc biệt dành phần lớn diện tích của Mai Viên cho hoa hồng. Quy tụ nhiều giống hoa luôn rực rỡ sắc hương khiến nhiều người 'mê mẩn'.
c-mui10.jpg
 
Trò chuyện về hoa hồng, chị Mùi nói mải mê không ngừng, mắt rực sáng lấp lánh, gương mặt ngời lên hạnh phúc như thể một người đang yêu, chị yêu vườn của mình; yêu những khóm hồng đại thụ mà chị lăn lộn khắp Hưng Yên, Yên Bái, Hải Phòng, Nam Định... để săn tìm và nhân giống; yêu những bông Bạch Vân Khôi mỏng manh như sương khói; yêu cây hồng mảnh dẻ gốc Đồng Tháp cho ra đôi đóa hoa to bằng bàn tay, đến lúc gần tàn mới chuyển loang lổ màu da báo bí ẩn; yêu những cây hoa nhập ngoại mỏng manh và kiêu hãnh đang được đóng thùng chuyển cho khách các tỉnh xa...
 
c-m.jpg
“Tôi rất mê hoa hồng cổ bởi vẻ đẹp của nó. Đều là loại hồng bụi nhưng mỗi loài hồng cổ có sắc thái, vẻ đẹp riêng. Hồng cổ Vân khôi mang vẻ đẹp dịu dàng, với những cánh hoa ở tâm xếp cuộn xoáy hình hoa, hút hồn người thưởng lãm. Còn hồng cổ Sa Pa thì lại tượng trưng cho sự đầy đủ, trọn vẹn, tràn đầy và ngọt ngào của tình yêu đôi lứa... Khách sành chơi hoa rất thích hoa hồng cổ mặc dù giá của các loài hồng cổ cao gấp nhiều lần so với các loại hoa hồng khác... ”, chị Mùi chia sẻ.
c-mui1.jpg
Theo chị Mùi, để yêu hoa cũng phải có nghề, trồng hoa không khó nhưng đòi hỏi phải tỉ mẩn, công phu. Vì thế nhiều người ví chăm hoa còn hơn chăm con mọn. Muốn có những chậu hoa nở đẹp, sai bông, ngoài chăm sóc đúng kĩ thuật, thì phải dành tình yêu cho hoa…
 
c-mui4.jpg
Nhiều loài hoa đua sắc những ngày giáp tết.
Trước khi đến với nghề kinh doanh hoa cảnh, chị đã làm khá nhiều công việc nhưng theo chị đây mới là nghề phù hợp nhất. Và để trở thành chủ vườn hoa Mai Viên như hiện nay, chị Mùi đã phải trải qua quá trình tự học vất vả. Chị đọc trong sách báo, trên tivi, lặn lội tìm đến tận các nhà vườn từ Nam ra Bắc, đi theo từng người thợ để học về đặc tính sinh trưởng, phát triển của từng loài hoa, có những ngày ăn, ngủ cùng hoa và cây cảnh.
 
hoa1.jpg
Tuy vất vả, nhưng chăm hoa cũng như chăm người mình thương, mỗi biến đổi trên cây đều mang lại cảm xúc cho người trồng. Và có lẽ, chị đã khởi nghiệp từ niềm hân hoan ấy, đam mê ấy.
 
c-mui9.jpg
Hiểu được từng loại cây, để chăm sóc cho hợp với khí hậu nơi miền Trung khắc nghiệt cần nhiều thời gian và có khi cũng đòi hỏi phải chuốc lấy sự trả giá để thành công. Trong thực tế, chị Mùi đã nhiều lần bị lỗ vốn bởi vùng khí hậu đỏng đảnh, mưa rét thất thường nên quy trình chăm sóc hoa đòi hỏi phải có nghề, nếu không rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày cận Tết thì nhà vườn dễ bị trắng tay. Với người bắt đầu nghề kinh doanh hoa cảnh bằng cách tự học như chị thì đó là học phí xứng đáng để đổi lấy kiến thức và kinh nghiệm cho hôm nay.
 
c-mui3.jpg
c-mui5.jpg
hoa.jpg
hoa11.jpg

 Người yêu hoa ở Hà Tĩnh "mê mẩn" với vườn hoa cây cảnh Mai Viên

Bây giờ thì chị Mùi không chỉ đã thu nhận đầy đủ kiến thức về đặc tính của rất nhiều loại hoa cảnh để truyền đạt kinh nghiệm cho các nhân viên của Mai Viên mà chị còn nhớ tên hàng trăm loại hoa, có thể nhìn màu của lá mà nhận biết được quá trình sinh trưởng của cây, nhìn búp chớm hé mà biết được ngày hoa bung cánh, biết chọn mua đất, biết pha trộn đất với các loại phụ gia như trấu, mùn cưa, xơ dừa và các loại phân bón với tỉ lệ chuẩn. Nhờ đó, hoa từ vườn cây cảnh Mai Viên vẫn luôn phát triển đẹp và bền khi đã về với khách hàng. Bên cạnh đó, chị Mùi còn tạo việc làm thường xuyên với mức lương ổn định cho 5- 6 công nhân là người lao động địa phương. 
 
 
 
Hà Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top