Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022 | 21:43

Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị

Chiều 17/11, Bộ NN&PTNT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Trước đó, vào ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1416/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trị, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

Lễ công bố do Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì, tham dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT.

Chia sẻ với tân Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị và các lãnh đạo đơn vị Bộ tham dự buổi lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, mỗi người đều có những đóng góp riêng cho ngành, cho xã hội và đây là lúc tất cả phải cùng nhau để thực hiện khát vọng nông nghiệp 2045.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trao quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ cho tân Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị.

“Tôi mong muốn, hành trình từ Tổng Cục trưởng đến Thứ trưởng, đồng chí Nguyễn Quốc Trị và mọi người ở đây sẽ tiếp tục tự đổi mới mình, tự hoàn thiện mình để hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan gửi đến tân Thứ trưởng.

 Bộ trưởng cũng muốn nhắn nhủ 2 điều tới các thành viên của Bộ NN-PTNT tham dự buổi lễ. Thứ nhất, để tiếp nhận kiến thức mới, hay như muốn rót nước vào ly, thì ly phải thấp hơn, cũng như con người phải khiêm tốn, phải cúi mình xuống.

Theo Bộ trưởng, mỗi người đều có một sở trường, năng lực khác nhau nên việc lắng nghe, học hỏi, tạo ra sự gần gũi để hình thành nên sức mạnh tập thể, không để xảy ra tình trạng cục bộ, ngay cả trong suy nghĩ: “Không có công việc gì nhỏ, chỉ có chúng ta chưa nhìn ra giá trị của công việc đó mà thôi”.

Thông điệp thứ 2 mà Bộ trưởng muốn truyền tải, đó là một ly đã đầy, muốn rót thêm thì phải đổ bớt ra, đồng nghĩa với việc muốn tiếp nhận những kiến thức mới thì chúng ta phải biết buông bỏ những thiên kiến, định kiến cố hữu trong suy nghĩ: “Phải bỏ cái cũ đi, cái mới mới có thể vào được”.

Cụ thể hơn, Bộ trưởng cho rằng đã đến lúc cần tư duy lại về ngành lâm nghiệp, tư duy lại về rừng, giá trị rừng, quản trị rừng để tạo ra những nguồn lực mới từ rừng chứ không phải chỉ quản lý rừng như hiện nay.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng  gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Bộ NN-PTNT đã tin tưởng, tín nhiệm và giới thiệu với Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT. Đồng thời, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng đã tin tưởng giới thiệu tới các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết: “Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn với bản thân.  Tôi xin hứa thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đoàn kết với lãnh đạo, cán bộ của Bộ NN-PTNT. Đồng thời, chấp hành nghiêm túc sự phân công của Bộ trưởng và Ban cán sự. Cùng với đó sẽ không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Đồng thời,  thứ trưởng Trị hứa sẽ quyết tâm, cố gắng trên tinh thần cao nhất, đoàn kết cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNTT, Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp đạt hiệu quả cao...

Ông Nguyễn Quốc Trị sinh năm 1967, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông Nguyễn Quốc Trị được tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp từ ngày 15/9/2015. Từ ngày 1/12/2017, ông được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT).

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Quốc Trị từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

Hiện nay, Bộ NN-PTNT có 4 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp và Nguyễn Quốc Trị. Bộ trưởng là ông Lê Minh Hoan.

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top