Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024 | 15:17

Hải Phòng giành được 98 giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024, TP. Hải Phòng có 98 học sinh đoạt giải, trong đó có 11 giải Nhất, 32 giải Nhì, 35 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Sáng 15/3, tại Trường THPT chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ biểu dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt Giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023- 2024; ra quân học sinh thi chọn các Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2024.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng và lãnh đạo ngành Giáo dục tặng hoa chúc mừng và khen thưởng các em học sinh đoạt Giải Nhất (Ảnh: ĐT).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, đội tuyển học sinh giỏi TP. Hải Phòng đoạt 98 giải. Trong đó có 11 giải Nhất, 32 giải Nhì, 35 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Đây là thành tích bứt phá cả về số lượng và chất lượng giải so với 3 năm gần đây của ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng quyết định tặng bằng khen cho 78 học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba. Thưởng cho những học sinh có thành tích đoạt giải, trong đó 11 giải nhất (mỗi giải 50 triệu đồng); 32 giải nhì (mỗi giải 40 triệu đồng); 35 giải ba (mỗi giải 30 triệu đồng) và 20 giải khuyến khích với mỗi giải là 20 triệu đồng.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng và lãnh đạo ngành Giáo dục tặng hoa chúc mừng và khen thưởng động viên các thầy cô giáo (Ảnh: ĐT).

Ngoài ra, UBND thành phố thưởng tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên trực tiếp giảng dạy, tập thể giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải các môn văn hóa cấp Quốc gia năm học 2023 - 2024 với tổng kinh phí hơn 6,1 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ Biểu dương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam bày tỏ vui mừng khi Giáo dục Hải Phòng liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng và luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn dầu cả nước. Năm học 2023 – 2024, thành phố có 8 học sinh được chọn tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, thuộc các môn: Toán, Lý, Sinh, Tin. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thầy cô giáo và Trường THPT Chuyên Trần Phú tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài, động viên tinh thần chuẩn bị tốt về tâm lý cũng như ý chí cho các em học sinh khi bước vào Kỳ thi. Ngành Giáo dục thành phố chuẩn bị tốt nhất các điều kiện hỗ trợ các em học sinh tham gia Kỳ thi.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top