Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023 | 20:13

Lạng Sơn sẽ hội đàm với phía Trung Quốc để sớm thông quan lại các cửa khẩu phụ

Tăng cường nắm bắt tình hình xuất - nhập khẩu và chính sách của phía Trung Quốc, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thông quan nhằm thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất - nhập khẩu qua địa bàn Lang Sơn.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu trong quý I qua địa bàn ước đạt 640 triệu USD, bằng 16,84% kế hoạch, tăng 31,96% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 300 triệu USD, nhập khẩu đạt 340 triệu USD. Hàng địa phương xuất khẩu ước đạt 30 triệu USD.

"Trong tháng 3/2023, các hoạt động thông quan và lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  Lạng Sơn tăng cao do vào thời điểm thu hoạch hàng nông sản của hai nước Việt - Trung", đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và các cơ quan liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm gia tăng năng lực thông quan, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ phương tiện vận tải hàng hóa tại các cửa khẩu.

Thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bên cạnh đó, bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa qua cửa khẩu ngoài giờ hành chính, buổi trưa, ngày nghỉ và tăng thời gian làm việc đến 23 giờ để đảm bảo thông quan hàng hóa trong ngày.

"Qua đó, hiệu suất thông quan tăng cao, đạt trung bình 1.000-1.100 xe/ngày, đến nay hoạt động thông quan xuất - nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh cơ bản trở lại bình thường" - đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn nêu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2023 của tỉnh Lạng Sơn là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma.

Tăng cường nắm bắt tình hình xuất - nhập khẩu và chính sách của phía Trung Quốc, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thông quan nhằm thu hút các doanh nghiệp hoạt động xuất - nhập khẩu qua địa bàn.

Mặt khác, tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc để sớm thông quan lại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) khu vực Mốc 1088/2-1089 hoạt động chính thức. Triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài” do Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương viện trợ.

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top