Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2023 | 20:12

Quảng Ngãi Marathon - Cúp BSR diễn ra ngày 6-7/5

Giải chạy qui mô cấp tỉnh “Quảng Ngãi Marathon - Cúp BSR” chính thức khởi tranh ngày 7/5, thu hút 2.000 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km.

Chiều 28/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức giải Marathon tỉnh Quảng Ngãi - Cúp BSR năm 2023.

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ngãi, thông tin: Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1054 – 7/5/2023), UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức giải chạy quy mô cấp tỉnh với tên gọi “Quảng Ngãi Marathon - Cúp BSR”.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi) tối 6/5 và chính thức khởi tranh ngày 7/5, dự kiến thu hút 2.000 VĐV tham gia tranh tài ở 3 cự ly: 5km, 10km và 21km.

Đây là cơ hội tạo ra động lực cho phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy thói quen tập luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đây là cơ hội tạo ra động lực cho phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thúc đẩy thói quen tập luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đây là cơ hội tạo ra động lực cho phong trào thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, thúc đẩy thói quen tập luyện thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời thúc đẩy du lịch tại địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh đến đông đảo cộng đồng êu chạy bộ trong cả nước.

Quảng Ngãi là địa phương có nhiều tiềm năng du lịch với bờ biển dài và đồi núi hùng vĩ. Tỉnh có đảo Lý Sơn và nhiều vùng biển đẹp như Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Gành Yến, Ba Làng An, Châu Tân... cùng nhiều danh thắng núi đồi, thảo nguyên, thác và suối nổi tiếng như Cà Đam, Bùi Hui, Thác Trắng, Suối Chí... Giai đoạn 2016 - 2019, Quảng Ngãi thu hút 3.675.000 lượt du khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm. Đến 2020, Quảng Ngãi đón 453.000 lượt khách.

 

Tỉnh Quảng Ngãi còn nổi tiếng với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR vận hành, chiếm khoảng một phần ba thị trường xăng dầu trong nước hiện nay. Giải diễn ra đúng thời điểm BSR kỷ niệm 15 năm thành lập (9/5/2008 - 9/5/2023). Dự kiến, hơn 500 cán bộ nhân viên của đơn vị sẽ tham gia các cự ly Quảng Ngãi Marathon — Cup BRS.

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top