Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 3 năm 2023 | 18:7

Tuổi trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

Ngày 12/3, tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung ương Đoàn tổ chức Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” điểm cấp Trung ương năm 2023.

Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung trọng tâm trong triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hằng năm. Đây cũng là nội dung chính gắn với các đợt hoạt động cao điểm của thanh niên trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông.

Các đại biểu ký kết biên bản ghi nhớ tại lễ ra quân.

Các đại biểu ký kết biên bản ghi nhớ tại lễ ra quân.

Ông Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, cho biết, tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trên cả nước, đồng thời tập trung huy động các nguồn lực, tạo hiệu ứng lan toả trong xã hội trong Tháng Thanh niên năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chọn ngày 12/3/2023 là Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Đại diện Trung ương Đoàn trao hỗ trợ Thừa Thiên- Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn.

Đại diện Trung ương Đoàn trao hỗ trợ Thừa Thiên- Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn.

Nội dung trọng tâm ngày cao điểm tập trung thực hiện là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa; vệ sinh môi trường; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… Qua đó, góp phần huy động sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn; cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn bản trở thành những “Làng quê đáng sống”.

Đại diện Trung ương Đoàn trao hỗ trợ Thừa Thiên- Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn.

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn đã hỗ trợ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên- Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn, bản gồm: 02 mô hình sinh kế cho thanh niên trị giá 01 tỷ đồng; 01 Gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse trị giá 100 triệu đồng; 01 mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh trị giá 100 triệu đồng; 02 Hội nghị tập huấn cho thanh niên trị giá 200 triệu đồng; 500 cây dừa xiêm; 50 túi an sinh trị giá 13 triệu đồng; 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình của cựu thanh niên xung phong trị giá 20 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn và Công ty cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam cũng tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên với cam kết đồng hành hỗ trợ triển khai 300 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse.

Đại biểu cùng thanh niên trồng cây xanh.

Đại biểu cùng thanh niên trồng cây xanh.

Được biết, cùng thời điểm, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đồng loạt tổ chức các hoạt động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Sau lễ ra quân là chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung như: Hội nghị tuyên truyền nhân rộng mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn; Xây dựng thí điểm mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn; Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường năm 2023; Trồng cây xanh và vệ sinh môi trường; Tham quan mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn tại huyện A Lưới và Tham quan Hội chợ phiên vùng cao triển lãm các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top