Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2018 | 21:16

Agribank tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Mới đây, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Mới đây, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 
 
Đến dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó bí thư Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Phong trào Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp TW; Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank, Phó Tổng Giám đốc Agribank; và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Agribank; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi đoàn Trụ sở chính; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đại diện cơ sở Đoàn Thanh niên trên địa bàn Hà Nội.
 
 

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên Agribank, Phó Tổng Giám đốc Agribank - phát biểu tại hội nghị.
 
Đoàn Thanh niên Agribank có 43 cơ sở đoàn trực thuộc (gồm 32 đoàn cơ sở và 11 chi đoàn cơ sở trực thuộc) với hơn 2600 đoàn viên tại Trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Năm 2017, Đoàn Thanh niên Agribank đã phát huy được thế mạnh của mình và đã đạt được những kết quả khả quan. Đoàn Thanh niên đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn Thanh niên Agribank cũng đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó có tác động tích cực đến tư tưởng cán bộ đoàn viên thanh niên. Triển khai tốt các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ Agribank thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank”. Theo đó, Đoàn thanh niên Agribank đã hoàn thành 7 công trình cấp khối, 15 công trình cấp huyện và 25 công trình cấp cơ sở. Đoàn thanh niên cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ và gia đình cán bộ Agribank ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ Agribank”...
 
Cũng trong năm qua, Đoàn Thanh niên Agribank đã thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, với tổng giá trị quà tặng lên tới gần 4 tỷ đồng: Tài trợ chương trình lễ khởi động tháng thanh niên 2017 tại nhà máy thủy điện Hòa Bình, tài trợ Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên, ủng hộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn huyện đảo Trường Sa, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các em học sinh mầm non vùng cao...
 
Đoàn Thanh niên Agribank đã thể hiện tốt vai trò của tuổi trẻ Agribank đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như sự phát triển bền vững của Agribank. Đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên Agribank, Phó Tổng Giám đốc Agribank - ghi nhận những đóng góp của Đoàn Thanh niên Agribank đồng thời nhấn mạnh: "Mỗi đoàn viên, thanh niên cần làm tốt hơn nữa vai trò xung kích, vai trò đại sứ thương hiệu Agribank, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, các chương trình riêng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, bên cạnh các hoạt động chung của đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương phát động. Năm 2018 là năm đặc biệt quan trọng, năm Agribank kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, đoàn thanh niên cần thể hiện mạnh mẽ hơn nữa những đóng góp của mình cho Agribank nói riêng và đoàn khối doanh nghiệp Trung ương nói chung..."
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Agribank đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại và bài học kinh nghiệm qua đó đưa ra những kế hoạch và định hướng trong năm 2018, với nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; Phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong của tuổi trẻ Agribank; Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Agribank giao; Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện; Phong trào tuổi trẻ sáng tạo; Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị....
 
 
 
Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp TW - trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp TW, đã khẳng định: "Các đồng chí đoàn viên, thanh niên đã rất nỗ lực cố gắng để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra... Tất cả các chương trình của Agribank đều có bóng dáng của Đoàn Thanh niên, Ban Lãnh đạo Agribank đã rất tin tưởng và trao cơ hội tốt cho đoàn thanh niên thể hiện vai trò của mình... Hi vọng năm 2018 và những năm tiếp theo Đoàn Thanh niên Agribank tiếp tục là một trong những đơn vị xuất sắc trong đoàn khối doanh nghiệp Trung ương."
 
Cũng tại hội nghị, các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 cũng được đón nhận các Quyết định khen thưởng của Trung ương Đoàn, Đoàn khối doanh nghiệp Trung Ương. Đây là một trong những động lực khuyến khích các đoàn viên thanh niên không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn trong năm qua và những năm tới.
 
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên đón nhận Bằng khen
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top