Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018 | 20:55

Báo quốc tế: “Đếm ngược” chờ VinFast

Ngay sau những hình ảnh đầu tiên về ngoại thất của VinFast được công bố, đã có hàng nghìn lượt tin bài bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức, Hoa, Nhật, Nga… đưa tin về hãng xe đầu tiên của Việt Nam.

Chưa bao giờ một thương hiệu Việt lại có sức “khuấy động” và trở thành một “hiện tượng” của truyền thông quốc tế như VinFast.

suv-2.jpg
sedan-4.jpgCác mẫu xe của VinFast - nhà sản xuất ô tô Việt Nam đầu tiên tham dự Triển lãm ô tô quốc tế Paris Motor Show ngày 2/10/2018.

Dấu ấn Việt Nam tại Paris Motor Show

VinFast, hãy ghi nhớ kỹ cái tên này bởi chắc chắn, chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói về nó trong những năm tới” là mở đầu bài viết trên tạp chí GQ (Tây Ban Nha). Đánh giá VinFast là công ty chế tạo xe hơi có tầm nhìn toàn cầu, nhà báo Carlos Moral nhận định VinFast sẽ bắt đầu cung cấp xe cho thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019 và sẽ sớm mở rộng thị trường ra khu vực Đông Nam Á. Bước tiếp theo sẽ là thị trường toàn cầu.

Cơ sở để VinFast thực hiện chiến lược này bởi họ kết hợp với những đối tác hàng đầu thế giới như BMW, Bosch, Siemens để xây dựng những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp với giá thành cạnh tranh và chất lượng quốc tế”, tờ GQ kết luận.

Cũng dành những lời khen cho VinFast, tờ Motor Week (Mỹ) viết: “Trong số nhiều chiếc xe mới ra mắt được chờ đợi tại Paris Motor Show năm 2018 sắp tới, không ai có thể thu hút sự quan tâm nhiều hơn VinFast. Các hình ảnh được hé lộ về ngoại thất của cả mẫu sedan và SUV của họ trông ấn tượng. Không có gì thắc mắc, vì cả hai đều được thiết kế bởi Pininfarina với động cơ và khung gầm phát triển từ BMW”.

Đánh giá kế hoạch của VinFast là một sự đột phá của ngành công nghiệp ô tô thế giới, Tạp chí danh tiếng Top Speed (Mỹ) cho rằng: “Với việc ra mắt hai chiếc xe mới - một chiếc SUV và một Sedan - tại Paris Motor Show 2018, VinFast sẽ chính thức bước vào thị trường xe hơi và giới thiệu bản thân với thế giới. Không chỉ giúp giới thiệu VinFast với công chúng quốc tế, hai chiếc xe của VinFast sẽ là những sản phẩm đầu tiên của Việt Nam từng được trưng bày tại Paris Motor Show”.

Với hai chiếc xe đầu tiên được nhận xét là “rất quyến rũ”, tác giả Safet Satara cho rằng sự xuất hiện của VinFast sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn cho toàn bộ thị trường Đông Nam Á, khu vực có dân số gần 650 triệu người.

VinFast có thể cạnh tranh ở cấp độ quốc tế

Đánh giá về ý nghĩa của việc VinFast xuất hiện tại Paris Motor Show, tờ Focus (Đức) viết: “Bộ đôi sản phẩm đầu tiên của VinFast sẽ đặt dấu ấn toàn cầu cho hãng xe năng động đến từ Việt Nam – thị trường mới nổi có mức tăng trưởng cao liên tiếp từ năm 2010”.

Để có mặt tại sân chơi danh giá Paris Motor Show, VinFast đã tiến hành hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm trong ngành ô tô quốc tế. “Đặc biệt, dù là tay chơi mới nhưng cả hai mẫu xe của VinFast được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất”, tờ Focus khẳng định.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, theo trang AutoBuzz (Malaysia), “VinFast đã hợp tác với các kỹ sư hàng đầu châu Âu và các đối tác công nghệ sản xuất để tạo ra những chiếc xe có khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế. Là những chiếc xe đầu tiên của thương hiệu đến từ Việt Nam, VinFast Sedan

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top