Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 8 năm 2021 | 16:18

Đà Nẵng: Xô xát giữa cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND Đà Nẵng với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm

Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng cho rằng chỉ "gạt tay trúng mặt", trong khi nạn nhân và nhân chứng khẳng định "bị tát thẳng vào mặt rất mạnh".

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, vừa nắm thông tin 1 cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND thành phố to tiếng, xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm tại Nại Hiên Đông quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng trong sáng 1/8.
photo1627799582465-16277995826191684584803.jpg
Ông Vinh bị đưa đi sau khi xảy ra vụ việc. 

 

 

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sáng 1/8 tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở một khu chung cư thuộc Nại Hưng 2 + Habour vila ở đường Khúc Hạo (phường Nại Hiên Đông).
 
Tại đây, ông Trần Vinh (trú Nại Hưng 2, phường Nại Hiên Đông), cán bộ thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng và nhân viên xét nghiệm xảy ra to tiếng, xô xát.
 
Lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ việc và mời ông Trần Vinh cùng những người liên quan về trụ sở làm việc.
 
Ông Lê Minh Trung cho biết, hiện chưa có văn bản báo cáo vụ việc từ cơ quan chức năng địa phương. Ông mới nắm qua điện thoại và chính ông Vinh cũng báo cáo với ông qua điện thoại.
 
“Khi có báo cáo cụ thể, ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định. Quan điểm của chúng tôi là không bao che, dung túng cho sai phạm, xử lý nghiêm”, ông Trung nói.
 
 
 
Hồ Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top