Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2021 | 11:5

Ghép cải tạo thành công vườn bơ chất lượng cao ở Di Linh

Tranh thủ thời tiết thuận lợi đầu Xuân mới, bà con Lâm Đồng đã ghép cải tạo vườn bơ cũ sang giống bơ 34 chất lượng cao thành công.

Anh Nguyễn Hoàng Hải, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, gia đình anh có vườn bơ mã dưỡng 10.000 m2, trên 5 năm tuổi, cây giống lấy ở Bình Thuận, hiện, vườn bơ vẫn phát triển tốt, nhưng giá bán thấp, do chất lượng kém xa giống bơ 034 đang bán rất “chạy” ở Lâm Đồng. Đây là giống bơ đã đạt Huy chương vàng Việt Nam trong nhiều năm qua.  

 

img_50791.JPG

 Anh Hải đã ghép thành công vườn bơ mới.

 

Vì vậy, đầu Xuân mới Tân Sửu 2021, anh quyết định phá bỏ trên 1.000 cây bơ mã dưỡng 5 năm tuổi, cao 3m, tán xoè rộng 2m.

Theo đó, để ghép chồi mới, anh Hải đã cắt bỏ ½ thân cây cũ, còn lại 1,5m, và đã ghép thành công khoảng 5.000 chồi mới, bình quân 5 – 7 chồi/cây.

“Dự kiến, 1 năm sau vườn bơ 034 mới sẽ cho trái ổn định. Việc phá bỏ vườn bơ cũ, lúc đầu có tốn kém khoảng 50 triệu đồng chi phí ghép cây. Nhưng 2 năm sau, năm 2023 sẽ thu hoạch khoảng 10 kg trái/cây, giá 1 kg bơ 034 lúc này khoảng 50.000 đồng.

Nếu không có gì thay đổi, năm 2004 sẽ tăng lên 2 tạ/cây. Xa hơn nữa, một đời cây bơ (nếu ổn định) sẽ đạt 50 tuổi, và chỉ việc thu hoạch, chăm sóc hàng năm không đáng kể, chỉ tốn kém năm đầu tiên này” – anh Hải cho biết thêm.

                                                                                                                                                                                                                                   

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
Top