Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022 | 19:0

Hà Nội bỏ quy định cửa hàng ăn, uống phải đóng cửa trước 21 giờ

UBND Hà Nội vừa có chỉ đạo về các giải pháp thích ứng và kiểm soát dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường. Quy định đóng cửa trước 21 giờ được bãi bỏ.

UBND các quận, huyện, thị xã được giao quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời theo tình hình thực tế của địa phương.
 
Thông điệp 5K cũng được yêu cầu thực hiện theo thứ tự ưu tiên là: Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách và không tụ tập đông người.
 
dsc01589.jpg
Hà Nội bỏ quy định cấm bán hàng sau 21h.

 

Quy định các cửa hàng ăn, uống phải đóng cửa trước 21h ban hành trước đây được bãi bỏ.
 
Trước đó, các cửa hàng kinh doanh ăn uống đều phải đóng cửa bán hàng trước 21h, các lực lượng chức năng sẽ thực hiện việc nhắc nhở các địa điểm kinh doanh phải nghiêm túc thực hiện quy định này.
 
Chị Nguyễn Quỳnh Ly, chủ quán cafe trên phố Ngọc Lâm (Long Biên), cho biết, với số ca nhiễm Covid-19 của thành phố Hà Nội tăng cao liên tục trong những ngày vừa qua, nhưng những ca bệnh nặng không nhiều và số ca tử vong không cao nếu so với số ca nhiễm bệnh, hơn nữa việc các ca F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ càng chứng tỏ cho thấy hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 rất hiệu quả.
 
"Việc áp dụng cấm bán hàng sau 21h cũng không còn khả thi nữa, vì số lượng khách hàng đến thời điểm này rất vắng, lý do các ca F0 đã phải tự cách ly ở nhà nên họ không ra bên ngoài để tránh lây lan ra bên ngoài cộng đồng. Thành phố bỏ quy định cấm bán hàng ăn, uống sau 21h vào thời điểm này là hoàn toàn hợp lý, vừa thích ứng trong tình hình mới vừa phát triển được kinh tế", chị Ly chia sẻ.
 
PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đánh giá việc quy định hàng quán đóng cửa trước 21h là quá sớm và không có nhiều ý nghĩa trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nga lý giải, virus SARS-CoV-2 không hoạt động theo giờ, nguy cơ lây nhiễm trước và sau 21h không khác nhau. Hơn nữa, hiện nay hầu hết người dân đã được tiêm vắc xin đầy đủ, tiến tới coi Covid-19 là bệnh lưu hành, do vậy, chính quyền Hà Nội cần xem xét nới lỏng thời gian hoạt động của hàng quán thêm 1-2 giờ để đảm bảo nhu cầu chính đáng của người dân và góp phần phục hồi cho hoạt động kinh doanh, tiêu dùng.

 

 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top