Ngày 17/6, Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM Hà Nội tổ chức họp báo, bàn việc kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP, công nhận sản phẩm OCOP cấp Thành phố, lần thứ nhất năm 2020.
Chủ trì và tham dự buổi Họp báo, ông Nguyễn Văn Chí Phó chánh Văn phòng Điều phối XDNTM Hà Nội, và bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam.
Họp báo kết nối giao thương sản phẩm OCOP
Được biết, chuỗi sự kiện nói trên, dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 26 – 28/6/2020) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chuỗi sự kiện trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP sẽ có trên 100 chủ thể tham gia, với 5 nhóm sản phẩm: Đồ uống, thảo dược, thực phẩm, vải và may mặc, đồ lưu niệm - nội thất - trang trí.
Đó cũng chính là các sản phẩm OCOP đã được Hà Nội công nhận đạt 3 sao trở lên, sản phẩm đăng ký dự thi Chương trình OCOP năm 2020, sản phẩm làng nghề của Thủ đô.
Ngoài ra, chuỗi sự kiện còn tổ chức hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP năm 2020.
Sôi nổi nhất là việc trao đổi kinh nghiệm, giữa các chủ thể có sản phẩm OCOP, với các nhà phân phối, làm sao để có tiếng nói chung, và đảm bảo quyền lợi của các bên. Địa điểm để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên toàn Thành phố, nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm...
Điều quan trọng, trong dịp này, Thủ đô Hà Nội sẽ công bố quyết định công nhận 275 sản phẩm OCOP cấp Thành phố năm 2019 (trước đó, cuối năm 2019, Hà Nội đã trao quyết định cho 26 sản phẩm OCOP), nâng tổng số sản phẩm OCOP được công nhận của Thủ đô lên 301 sản phẩm.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Chí, Chánh Văn phòng XDNTM hà Nội, cho biết: “Những sản phẩm đã được cấp sao OCOP ở các tỉnh thành, giấy tờ chứng nhận còn nhiều hơn cả các giấy tờ để đưa sản phẩm vào siêu thị. Vì vậy, các đơn vị chỉ cần có chứng nhận sản phẩm OCOP sẽ vào siêu thị dễ dàng hơn, hàng hoá lưu thông dễ dàng hơn”.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...