Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 | 15:37

Hà Tĩnh linh hoạt tạo “nhiệt” trong xây dựng NTM

Thời gian qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Hà Tĩnh vẫn có cách làm linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

t17.jpg
Trong 6 tháng đầu năm 2021, người dân Thạch Hà làm mới 15 km đường giao thông nông thôn.

 

Nỗ lực trong khó khăn

Những ngày tháng 7, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh bước vào một cấp độ phòng dịch mới. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chỉ trong thời gian ngắn, công tác phòng chống dịch bệnh đã được kiểm soát, tạo tâm lý ổn định trong nhân dân để vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, thực hiện các nội dung, kế hoạch xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) Dương Kim Huy, ngay trong thời điểm các thôn Sâm Lộc, Phú Sơn bị phong tỏa, xã tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các thôn vừa siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn triển khai các hoạt động sản xuất, chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư, làm giao thông nông thôn. Đặc biệt, tại 2 thôn này phải cách ly nhưng xã vẫn chỉ đạo người dân vừa thực hiện an toàn dịch bênh, vừa chăm sóc vườn cây, sắp xếp, dọn dẹp lại chuồng trại, nhà cửa trong điều kiện cho phép.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm linh hoạt, sáng tạo, trong tháng 6, xã Tượng Sơn đã rải thảm các bon, đổ bê tông gần 1,5km đường trục thôn, ngõ xóm; tháo dỡ 380m tường rào xây để làm hàng rào thoáng; xây dựng 90m kênh tiêu thoát nước dân cư, 1.560m bồn trồng cây hàng rào xanh, 500m đường bờ thửa tại vùng sản xuất rau tập trung thôn Bắc Bình….

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng BCĐ NTM huyện Thạch Hà cho biết, có nhiều mục tiêu đặt ra đầu năm nhưng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện lại càng phải nỗ lực, quyết liệt hơn.

“Ngoài ngày thứ 7 về cơ sở đã thực hiện từ trước, Thạch Hà hiện bổ sung thêm ngày thứ 4 xây dựng NTM. Vào ngày này, cả hệ thống chính trị huyện Thạch Hà sẽ dừng các cuộc họp, hội nghị, giao ban để cán bộ các phòng ban cấp huyện và xã về tận thôn, xóm vừa kiểm tra, động viên và cùng tham gia chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư với người dân, vừa thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch. Đặc biệt, chúng tôi cũng tập trung đối thoại với nhân dân để giải quyết những vấn đề còn tồn động, khó khăn, vướng mắc”, Bí thư Nguyễn Thị Nguyệt cho hay.

Với những giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, Thạch Hà đã, đang quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa củng cố, xây dựng NTM.

Sáu tháng đầu năm, Thạch Hà đã huy động 24 cuộc ra quân với 214.645 lượt người tham gia, trong đó cán bộ xã, huyện gần 13.000 lượt người; thành lập mới 15 mô hình sản xuất, 4 tổ hợp tác, 21 doanh nghiệp; phát quang, giải tỏa 125km hành lang giao thông, nâng cấp 32km mặt đường cấp phối, làm mới 15km đường giao thông nông thôn, 4,55km kênh mương nội đồng...

 

t17a.jpg
Người dân xã Đức Hương (Vũ Quang) chăm sóc cam, chỉnh trang vườn hộ.

 

Toàn huyện đã cải tạo, chỉnh trang 1.009 vườn hộ, phá bỏ 1.680m hàng rào cứng, xây mới 5.776m hàng rào thoáng, xây 33.203m bồn trồng hoa, hàng rào xanh, trồng mới 44.709m hàng rào xanh và 17.441 cây bóng mát...

Linh hoạt trong trong xây dựng NTM

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc huy động sức người, sức của thêm phần khó khăn, nhưng huyện miền núi Vũ Quang vẫn giữ được “nhiệt” trong NTM, tiếp tục triển khai những phần việc phù hợp với tình hình.

Ông Nguyễn Xuân Thủy ở thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh cho biết: “Trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh, gia đình chúng tôi nhàn rỗi và đông đủ hơn nên đã cùng nhau làm các phần việc ở nhà. Trong đó, tập trung chăm sóc vườn cam gần 500 gốc đang cho quả. Ngoài ra, các thành viên cũng tham gia công việc chung của thôn, xóm trên tinh thần chấp hành đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh, tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19”.

Phòng chống dịch tốt nhưng vẫn đảm bảo công việc chung không bị ngưng trệ, Vũ Quang đã phát động đợt cao điểm ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh với các chủ đề: “Nhà sạch – vườn đẹp – ngõ văn minh”; “Xây dựng vườn mẫu”, cụm dân cư “Sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh”; tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Nhà sạch - vườn sạch - sạch Covid-19”...

 

t17b.jpg
Người dân xã Thạch Xuân (Thạch Hà) sắp xếp, dọn dẹp lại vườn tược.

 

Để không tập trung đông người, trong các khâu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cũng như tiếp thu nguồn thông tin từ cơ sở, Vũ Quang đã tranh thủ khai thác tối đa hệ thống truyền thanh, sử dụng nhóm Zalo và các tiện ích mạng xã hội khác.

Sau gần 3 tuần phát động 45 ngày cao điểm xây dựng NTM (từ ngày 8/6 - 23/7), huyện Vũ Quang đã huy động được gần 15.000 ngày công trồng mới hơn 4km hàng rào xanh; chỉnh trang hơn 1.000 vườn hộ, xây dựng được gần 100 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt...

Ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng điều phối NTM Hà Tĩnh, cho biết: Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì ổn định nhịp độ xây dựng NTM, các địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt như: tranh thủ khai thác tối đa hệ thống truyền thanh, sử dụng nhóm zalo và các tiện ích mạng xã hội trong quản lý, điều hành; phát động 45 ngày cao điểm chỉnh trang vườn hộ, xây dựng NTM với phương châm “Vườn nhà nào nhà nấy tự làm”;”Cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”, lựa chọn tiêu chí dễ, chưa cần nhiều nguồn lực hoặc tập trung đông người để triển khai trước.

Bên cạnh đó, tập trung kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa; có chính sách huy động hợp lý nguồn lực từ nhân dân để phát triển hạ tầng, nâng chất các tiêu chí NTM, duy trì ổn định sản xuất, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, quyết tâm về đích các mục tiêu đã đề ra.

 

(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)


 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

  • Chào năm mới 2024! Dấu ấn vị thế mới hướng đến thịnh vượng

    Chào năm mới 2024! Dấu ấn vị thế mới hướng đến thịnh vượng

    1. Năm 2023 đã qua đi trong niềm vui và sự tự tin.

Top