Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020 | 8:10

Hải Phòng: Công an ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát sau 22 giờ

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid-19, lực lượng Công an TP. Hải Phòng đã ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát sau 22 giờ hằng ngày.

Theo đó, tối 3/4, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Công an TP. Hải Phòng đã tổ chức ra quân tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát sau 22 giờ hằng ngày dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo tại Lễ ra quân.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo tại Lễ ra quân.

Lợi dụng trong thời gian toàn xã hội cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều đối tượng đã tổ chức đua xe trên địa bàn thành phố, gây mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, thành phố còn nhiều nguy cơ xảy ra mất an ninh trật tự trong thời gian này. Vì vậy, Công an thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường tối đa nhân lực, phương tiện và công cụ hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát từ 22 giờ hằng ngày cho đến 5 giờ sáng hôm sau.

Các lực lượng sẽ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tuyến phố; chốt điểm tại các vị trí có nguy cơ mất an ninh trật tự, mỗi chốt điểm có từ 3-5 người cùng với các công cụ hỗ trợ và xe mô tô chuyên dụng.

Lưc lượng công an tại buổi lễ ra quân.
Lưc lượng công an tại buổi lễ ra quân.

Các lực lượng sẽ nhắc nhở nhân dân chấp hành việc không ra khỏi nhà sau 22 giờ hằng ngày; trấn áp các đối tượng hình sự, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại Lễ ra quân, Giám đốc Công an thành phố, thiếu tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, đảm bảo an ninh trật tự, bình an trên địa bàn thành phố, góp phần cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

Phạm Nguyên
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top