Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021 | 18:13

Liên kết xuất khẩu trái cây ở Di Linh, HTX, doanh nghiệp cùng thắng

Bà con Di Linh thành lập HTX sản xuất trái cây VietGAP, liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, kết quả cả 2 cùng thắng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hoá, thôn Tân Phú 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), cho biết, địa phương ông chủ yếu canh tác các loại trái cây như: sầu riêng, bơ, cà phê, gần đây là mắc ca, do vậy, việc liên kết sản xuất gắn với thụ hết sức cần thiết.

 

img-4416.JPG

Ông Hoá thăm vườn bơ 034 đang trổ hoa của gia đình.

 

Để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững, tháng 10/2020 ông đã cùng với 13 thành viên thành lập HTX Trái cây sạch xã Đinh Lạc, với tổng diện tích 25 ha, chủ yếu trồng bơ và sầu riêng.

Trước đây, bà con chủ yếu bán lẻ ra thị trường tự do, nay liên kết chuỗi với Công ty Long Thuỷ đóng trên địa bàn huyện Bảo Lâm để xuất khẩu. Vào mùa thu hoạch, Công ty đến tại vườn kiểm tra, bà con sản xuất đúng quy trình VietGAP Công ty sẽ nhập hàng xuất sang Trung Quốc.

Theo đó, khi chưa có dịch Covide – 19, giá sầu riêng 50 – 60.000 đồng/kg tại vườn, nhưng nay chỉ còn 45 – 50.000 đồng/kg. Ngoài sầu riêng, HTX còn trồng giống bơ 034 nổi tiếng trong cả nước; năm 2019, xuất khẩu được 25 – 30 tấn bơ.

Dự kiến, sang năm 2021 sẽ xuất khẩu 60 tấn bơ, do bà con chuyển đổi diện tích cà phê, sầu riêng kém năng suất sang cây bơ, để có nguồn hàng xuất khẩu ổn định.

Về cây sầu riêng, vẫn giữ nguyên 200 – 300 tấn, với giá 40.000 đồng/kg tại vườn, nếu Công ty không xuất khẩu được vẫn tiêu thụ trong nước bình thường.

“Từ trước đến nay, HTX đang sản xuất 50/50% hữu cơ, sang năm 2021 sẽ tăng dần tỷ lệ lên 70/30%, khi cây phát triển tốt, khoẻ mạnh sẽ sản xuất 100% hữu cơ, để có thu nhập cao và ổn định hơn” - ông Hoá cho biết thêm.

 

 

 

  

 

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
Top