Những ngày giáp Tết Tân Sửu, do nắng nóng kéo dài, đào Nhật Tân bung nở sớm, khiến người trồng thất thu.
Ông Nguyễn Văn Hoa, Cụm 1, phường Nhật Tân, chủ vườn đào trên 2 sào, cho biết, Tết Tân Sửu 2021, do nắng nóng trong những ngày cuối tháng Chạp khắc nghiệt, kéo dài, lại thêm năm 2020 là năm Nhuận, nên nắng nóng và gió Đông Nam ở vùng bãi đến sớm, khiến đào bung nở đồng loạt.
Ông Hoa đang cưa 1 cây đào phai, còn lác đác nụ cho khách.
Theo đó, áp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gần như không có rét, do vậy, khoảng 20/12 âm lịch đào đã nở rộ, đến giờ phút này đã bung hết cả vườn, chỉ còn rất ít nụ. Năm ngoái, cũng dịp này, khách đang ở bãi đông nườm nượp, nhưng nay chỉ lác đác.
Mặt khác, ngoài thời tiết khắc nghiệt, còn có dịch Covide-19, nên khách ở các địa phương trong cả nước cũng không về buôn đào như mọi năm. Đào rừng về cũng không bán được, do năm nay kinh tế người dân khó khăn, việc mua đào, quất cảnh giảm hơn mọi năm khoảng 50%.
Ông Hoa trong vườn đào đã bung nở hết
“Hiện, một cành đào đẹp tại vùng bãi, ví như năm 2020 giá 500.000 đồng, nay chỉ còn một nửa. Nếu như năm 2020, gia đình thu hoạch gần 200 triệu đồng, nay chỉ còn 1/2, trừ chi phí, công chăm sóc, chẳng còn lãi bao nhiêu” – ông Hoa cho biết thêm.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.