Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 16 tháng 8 năm 2021 | 14:7

Ngành Nông nghiệp Thừa Thiên - Huế: Sẵn sàng phương án đảm bảo sản xuất không bị “đứt gãy”

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung, các địa phương nói riêng, đã và đang có những phương án để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh không bị “đứt gãy”.

3-hov-9217-1557314838-copy.JPG
Nhiều địa phương tại Thừa Thiên - Huế đã triển khai hiệu quả các biện pháp để đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh vừa không để kinh doanh, sản xuất bị “đứt gãy”.

 Kinh nghiệm từ những đợt dịch bệnh trước

Vào thời điểm thu hoạch vụ đông xuân 2020 – 2021 và tiến hành gieo cấy vụ hè thu năm 2021, nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội hoặc áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời. Trước tình hình này, để đảm bảo sản xuất, kinh doanh trong ngành nông nghiệp không bị “đứt gãy”, các địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) Phan Văn Cường cho biết, vụ hè thu năm 2021, địa phương sản xuất 115ha lúa. Trong đó, có khoảng 40 ha lúa hè thu sớm đến nay đang bắt đầu thu hoạch, còn lại bắt đầu trổ đòng và dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 8/2021.

Ông Cường nhớ lại, vào thời điểm tháng 5/2021, khi các thôn Phước Lộc và Phước An phải áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly tạm thời, UBND xã đã chỉ đạo hợp tác xã tiến hành thu hoạch lúa cho người dân với giá 130.000 đồng/sào (1sào Trung Bộ = 500m2). Đối với những gia đình không có đủ lao động thì hợp tác xã sau khi thu hoạch còn chở về tận nhà cho họ.

Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) Nguyễn Văn Hoàng cho biết, trong thời điểm các thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng và Thủy Cam áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời thì các hoạt động sản xuất mùa vụ vẫn được diễn ra.

Cụ thể, thời điểm ấy, người dân khi cần đi thăm đồng, phun thuốc trừ sâu bệnh… thì sẽ được tổ chức đi theo từng tốp khoảng 10 người và có cán bộ dân quân tự vệ đi cùng.

Cũng vào khoảng tháng 5/2021, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền)  phải áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời. Tuy nhiên, thời điểm ấy, địa phương này chỉ còn khoảng 10ha sản xuất lúa giống và cũng đã được tiến hành thu hoạch một cách an toàn. Những người và phương tiện được huy động tham gia thu hoạch thời điểm ấy đều được đảm bảo về các phương pháp phòng chống dịch như khoảng cách, khử khuẩn…

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời điểm nhiều địa phương phải thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp không bị đình trệ, nhiều biện pháp đã được triển khai.

Cụ thể, các địa phương đã xây dựng kế hoạch thu hoạch riêng cho từng thôn, từng xứ đồng cụ thể nhằm đảm bảo vừa thu hoạch lúa, vừa đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, yêu cầu người dân khi ra đồng thu hoạch phải tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, yêu cầu số lượng nông dân ra đồng sản xuất cũng được hạn chế (mỗi hộ từ 1-2 người).

Máy móc, phương tiện phục vụ việc thu hoạch mùa vụ được huy động tối đa. Cùng với đó, các lực lượng đoàn thể được huy động để hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình khó khăn về nhân lực. Đồng thời, việc thu gom, tiêu thụ lúa sau khi thu hoạch cũng được các địa phương xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 

a5.jpg
Các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc khi bà con tham gia thu hoạch, sản xuất mùa vụ.

Đảm bảo không “đứt gãy” chuỗi kinh doanh, sản xuất

Thừa Thiên - Huế đã chủ động nhiều biện pháp để đảm bảo hoạt động  sản xuất, kinh doanh không bị “đứt gãy”.

Theo  ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), sản xuất nông nghiệp cơ bản đã được cơ giới hóa nên không cần quá nhiều nhân lực tham gia cùng một lúc, do đó, việc đảm bảo giữ khoảng cách khi thu hoạch, sản xuất mùa vụ luôn được đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc), nhận định, khi ra đồng canh tác, sản xuất, khoảng cách giữa các đồng, ruộng cũng đã đảm bảo cho người dân không tiếp xúc gần nên cơ bản đáp ứng về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tìm hiểu từ nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế được biết, UBND các xã đã giao cho hợp tác xã liên hệ phương tiện, máy móc để phục vụ nhu cầu thu hoạch, sản xuất mùa vụ của người dân trên địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Long An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, việc thu hoạch, sản xuất mùa vụ, đặc biệt là vụ hè thu thường hay bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với đó, để đảm bảo cho hoạt động này không bị “đứt gãy” trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đơn vị đã chủ động nhiều tình huống.

Ngành Nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các địa phương chủ động liên hệ phương tiện, máy móc để phục vụ nhu cầu thu hoạch, sản xuất mùa vụ của người dân toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.129 máy thu hoạch (máy tuốt, thổi có 328 cái; máy gặt rải hàng có 324 cái và 477 cái máy gặt đập liên hợp), cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân khi thu hoạch mùa vụ.

 

a4.jpg

Lúa hè thu 2021 tại Thừa Thiên - Huế đang phát triển tốt.

 

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên - Huế đã liên hệ với các lực lượng như Quân đội, Công an… để sẵn sàng hỗ trợ nguồn nhân lực giúp bà con nông dân thu hoạch mùa vụ nếu cần thiết.

Ông An cho biết thêm, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hình thành các chuỗi cung ứng nông sản an toàn phù hợp với tình hình.

“Việc kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và thu hoạch, gieo cấy mùa vụ nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua nhìn chung được đảm bảo. Qua các đợt dịch bệnh bùng phát, chúng tôi cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để chủ động hơn. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định, sự phát triển của ngành nông nghiệp và vấn đề an ninh lương thực trên địa bàn vẫn đảm bảo”, ông An cho hay. 

 


Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

    Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Tấm chân tình người dân quê Bác với du khách

    Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...

  • Để OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

    Để OCOP trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn

    OCOP thực sự trở thành phong trào thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn, là hướng đi đúng, kịp thời và nhận được hưởng ứng tích cực từ người dân.

  • Thanh Hoá dự kiến có thêm 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao

    Thanh Hoá dự kiến có thêm 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 5 sao

    Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hoá thống nhất đề xuất nâng hạng 5 sao đối với 3 sản phẩm OCOP 4 sao từ cây cói của Công ty Cổ phần sản xuất chế biến cói xuất khẩu Việt Anh.

Top