Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021 | 9:56

Nghệ An: Ghi nhận thêm 4 ca dương tính với Covid-19

Sáng nay (21/6), Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin, Nghệ An tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ nhất là N.Q.B (SN 1993, phường Trung Đô) là F1 của BN 11633. Trước đó, bệnh nhân đã được cách ly tại khu cách ly Khách sạn Thái Bình Dương, thị xã Cửa Lò.

Bệnh nhân thứ hai và thứ ba mới mắc COVID-19 là cặp vợ chồng Đ.S.T. (SN1962) - N.T.L (SN 1966), trú tại khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.

Thông tin dịch tễ hai trường hợp này cho thấy, ngày 20-6, ông T chở bà L đi khám tại bệnh viện Đa khoa Cửa Đông do gần đây có sốt, tức ngực, khó thở. Sau khi vào bệnh viện, bà L được test nhanh sàng lọc Covid-19 thì hai lần kết quả đều dương tính. Ngay sau đó người chồng cũng thực hiện test và dương tính với Covid-19. Cả hai đều được lấy mẫu chạy máy kỹ thật PCR và cho kết quả dương tính.

 

20210620_203756.jpg
Thực hiện test Covìd-19 cho người dân Tp Vinh (Nghệ An)

Bệnh nhân thứ tư là N.T.H, sinh năm 1977, địa chỉ thường trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Trường hợp này trước khi phát hiện nhiễm Covid-19 đã đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và nằm điều trị tại đây. Ngày 17/6 bệnh nhân về quê, ngày 20/6 sốt cao, khó thở, đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn test nhanh thì phát hiện dương tính. Sau đó được lấy mẫu chạy kỹ thuật PCR và sáng nay (21/6) cho kết quả dương tính.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An đang khẩn trương truy vết các F liên quan, cách ly, khử khuẩn nơi ở... đối với các trường hợp vừa phát hiện.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top