Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2022 | 17:26

Nghệ An phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test nhanh không rõ xuất xứ

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra đồng loạt các cửa hàng vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn TP.Vinh, phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test nhanh Covid-19 nhập lậu.

Cụ thể, ngày 3/3, cơ quan chức năng sau khi kiểm tra cửa hàng thuốc N.K (đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng) phát hiện có 1.880 bộ kit test xét nghiệm nhanh và 351 chai nước rửa tay các loại. Lô hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test xét nghiệm nhanh và que lấy mẫu, 650 chai nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn
Cơ quan chức năng kiểm tra đồng loạt các cơ sở kinh doanh vật tư y tế, kinh doanh thuốc trên địa bàn.

 

Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc H.Đ. (địa chỉ tại số 34, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh) do N.T.T. (SN 1993 làm quản lý), phát hiện 2.500 bộ kit xét nghiệm nhanh, 20.000 que lấy mẫu bệnh phẩm Covid-19 các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Cửa hàng thuốc T.N. (địa chỉ tại số 10, đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú) do N.T.T.T. (SN 1992) làm quản lý cũng phát hiện 215 chai nước rửa tay các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm
Liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế vi phạm

 

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chuyển phát nhanh mang BKS 37H-023.97 thuộc Công ty chuyển phát nhanh Anh Hồng do N.M.C. (SN 1970, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 20 thùng cát tông bên trong chứa 30 nghìn que test nhanh kháng nguyên Covid -19 do nước ngoài sản xuất (trên bao bì có ghi chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng trên. Trị giá lô hàng vi phạm hơn 1,5 tỷ đồng.

  Phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test nhanh không rõ xuất xứ
 Phát hiện hàng chục nghìn bộ kit test nhanh không rõ xuất xứ.

 

Ông Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhu cầu xét nghiệm, thuốc điều trị tăng mạnh khiến thị trường hàng hóa vật tư, thiết bị y tế, nhất là kit test trở nên khan hiếm. Để tránh tình trạng một số tổ chức, cá nhân đầu cơ, găm hàng…, Cục Quản lý thị trường sẽ liên tục phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ mua và sử dụng các sản phẩm y tế có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cấp phép lưu hành; không nên mua hàng trôi nổi để đảm bảo việc theo dõi sức khỏe của bản thân và gia đình.

Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết, Sở đang lập đoàn liên ngành để kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về quảng cáo, kinh doanh thuốc, kit test xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và trang thiết bị phòng chống dịch Covid -19 của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Nghệ An. Sở sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức vi phạm.

 

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top