Ngày 19/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ TP. Vinh (Nghệ An), diễn ra lễ an táng cho 3 quân nhân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế).
Tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh, từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, người thân đứng chờ tại đây để đón các liệt sỹ trở về quê nhà an táng.
Khoảng hơn 10h sáng, hài cốt 3 liệt sỹ được đưa tới nghĩa trang an táng, gồm: Thượng tá Lê Tất Thắng (SN 1978) - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường (SN 1991) - Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 và Đại úy Đinh Văn Trung (SN 1984), thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4.
Trong dòng người đón, đưa tiễn, nước mắt hòa vào nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của các liệt sỹ khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại Thừa Thiên - Huế.
Trong số 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3, có 4 liệt sĩ quê Nghệ An, ngoài 3 liệt sỹ trên còn có Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng (42 tuổi, quê xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) - Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.