Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 | 9:34

Phú Yên tất bật thu hoạch tôm để “chạy” bão

Thời điểm này đang vào mùa thu hoạch tôm hùm, tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, người nuôi tôm ở Phú Yên tất bật thu hoạch để tránh thiệt hại.

Có mặt tại TX. Sông Cầu, nơi được xem là thủ phủ tôm hùm của tỉnh Phú Yên, chúng tôi chứng kiến không khí khẩn trương khi ai nấy đều tất bật với việc của mình để kịp vớt tôm bán cho thương lái. Ông Nguyễn Tấn Hương ở xã Xuân Phương, TX. Sông Cầu, chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi 30 lồng với khoảng 6.000 con tôm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, sản lượng cao hơn những năm trước. Giá bán tôm hùm xanh cũng nhích hơn, hiện có giá 700.000 đồng/kg (cao hơn năm trước 100.000 đồng/kg), còn tôm hùm bông khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/kg. Gia đình tôi ước lượng thu trên 600 triệu đồng”.
 
Theo ông Hương, những ngày gần đây, do ảnh hưởng của bão kéo dài, ngư dân rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12 năm ngoái nên không còn chủ quan mà chủ động chằng chống lồng bè và bán nhanh cho kịp. Những hộ dân có thủy sản gần đến ngày thu hoạch hoặc có thể thu hoạch đều gọi người bán để tránh cảnh trắng tay. Tuy nhiên, hiện việc bán tôm chưa thuận lợi vì người mua dè chừng, ngóng tin dịch bệnh Covid-19 trong khâu vận chuyển ra ngoài tỉnh.
 
img_1286.jpg
Các thương lái thu mua tôm hùm tại TX. Sông Cầu

Ông Huỳnh Chí, một người nuôi tôm thẻ chân trắng ở vùng hạ lưu sông Bàn Thạch (TX. Đông Hòa), cho hay: Khi biết thông tin Phú Yên nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, nhiều người chủ động gọi điện thương lái đến mua tôm nhưng gọi năm lần bảy lượt, họ mới đến, trong khi những năm trước gọi điện là họ có mặt ngay.

Theo người dân nuôi tôm, nguyên nhân là do năm nay do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, xuất khẩu tôm lại khó khăn. Bên cạnh đó, việc đi lại cũng gặp một số trở lại. Chưa kể, từ khâu bốc dỡ thủy sản bằng phương pháp thủ công, khay chứa tôm chuyển từ tay người này sang tay người khác, không thể đảm bảo yêu cầu giữ khoảng cách an toàn nên nhiều công lao động ngại đi. Giá bán hiện nay của tôm thẻ chân trắng từ 85-90.000 đồng/kg (năm trước 120.000 đồng/kg).

“Bà con mới phục hồi nuôi trồng trở lại nên tâm lý vẫn còn hoang mang mỗi khi nghe đến bão nên ai bán được thì bán, ai chưa bán được thì chằng chống cho an toàn. Dù giá có thấp chút đỉnh, nhưng bán sớm cho yên tâm chứ không biết bão thế nào”, ông Chí chia sẻ.
 
Được biết, từ đầu năm đến nay, tại TX. Đông Hoà vùng hạ lưu sông Bàn Thạch thả nuôi 899ha tôm sú, thẻ chân trắng, giảm 2,18% so với cùng kỳ. Đến nay, nông dân thu hoạch 724ha, sản lượng đạt 3.088 tấn, tăng 2,25% so với cùng kỳ. Tại TX. Sông Cầu, toàn thị xã có 77.994 lồng tôm hùm, chủ yếu loại tôm hùm xanh.
 
Theo Sở NN-PTNT, sản lượng tôm hùm thương phẩm thu hoạch năm 2021 của tỉnh dự kiến đạt khoảng 1.370 tấn, nay đã thu hoạch được 700 tấn. Đối với tôm thẻ chân trắng nuôi ao đìa, sở đã yêu cầu các địa phương ven biển tạo điều kiện cho người nuôi và doanh nghiệp thu hoạch, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm tôm nuôi trên địa bàn thuận lợi trước mùa mưa bão năm 2021, tránh thiệt hại.
 
Cùng với đó, trong thu hoạch tôm, để tạo điều kiện cho ngư dân tiêu thụ, sản xuất thuỷ sản thì mỗi người dân phải tuân thủ đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khi bán thủy, hải sản cho thương lái cũng giữ khoảng cách theo quy định để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để vùng nuôi trồng được đảm bảo an toàn, không bị đứt gãy chuỗi sản xuất.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top