Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 9 năm 2021 | 20:40

Sập taluy ở Lâm Đồng khiến 4 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 29/9, tại khu vực Hố Hồng (phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), làm 2 người chết và 2 người khác bị thương phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 29/9, 4 người gồm chị Nguyễn Thị Trang Đài (SN 1991), anh Khổng Minh Phước (SN 1991) và anh Nguyễn Văn Cang (SN 1999), đều quê tỉnh Đắk Lắk, cùng tạm trú tại khu Lữ Gia, TP. Đà Lạt và chị Trần Thị Bích Huyền (SN 2003, ngụ Thái Phiên, phường 12, TP. Đà Lạt) đang đi xem đất (để mua hoặc môi giới bất động sản) thì gặp trời mưa. Cả nhóm nép vào chòi tôn kề đó để trú mưa thì bất ngờ taluy trên cao đổ ập xuống, vùi lấp cả 4 người.

 

20210929194219-74sap.jpg
Hiện trường vụ sập taluy khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng.

 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí sạt lở. Vụ việc khiến chị Đài và chị Huyền tử vong tại chỗ do bị đất đá đè lên. Anh Phước và anh Cang bị thương rất nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top