Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022 | 15:43

Tạm giữ lái xe lao vào công ty giày da khiến 4 người thương vong

Công an huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng tạm giữ P.V.Th. uống rượu bia trước khi lái ô tô đến công ty vợ rồi đâm vào nhóm công nhân đang tan ca, khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Trước đó, khoảng 19h ngày 23/6, ông P.V.Th. (45 tuổi, trú xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Đức) lái ô tô lao thẳng vào cổng Công ty giày da Phúc Thuận (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).
 
Thời điểm này, khu vực cổng Công ty Giày da Phúc Thuận có đông người nên ôtô do ông Th. điều khiển đã khiến 3 công nhân làm tại công ty phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Th. xuống xe dùng gạch tấn công bảo vệ khiến người này bất tỉnh.
 
Chưa dừng lại, Th. tiếp tục lái ô tô lao vào kho chứa sản phẩm của Công ty Giày da Phúc Thuận dẫn đến hỏa hoạn.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ chiến sỹ được điều động đến hiện trường khẩn trương chữa cháy.
 
Hậu quả, đến 22h45 cùng ngày, 1 người tử vong; 3 người còn lại bị thương.
 
Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự P.V.Th. để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật khiến 4 người thương vong và gây ra vụ cháy.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top