Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021 | 18:22

Thời tiết lạnh, mắc ca trái vụ Đắk Lắk ra hoa đậu quả tốt

Năm nay, mùa đông ở khu vực Tây Nguyên se lạnh, vì vậy, mắc ca trái vụ phát triển tốt, dự kiến được mùa, được giá.

Anh Đinh Tất Thắng, Giám đốc HTX mắc ca Tiến Phát, xã Eapuk, huyện Krong Năng (Đắk Lắk), cho biết, HTX có 20 thành viên, trên 20 ha đất canh tác mắc ca, thành viên nhiều nhất 3ha.

 

img-4454.JPG

Ông Thắng trong vườn mắc ca trái vụ, dự kiến được mùa, vì tỷ lệ đậu trái cao.

 

Do thời tiết năm nay se lạnh, thích hợp khi mắc ca ra hoa trái vụ, nên tỷ lệ đậu quả khá cao, khoảng 40%. Bình thường, mắc ca trái vụ cao nhất đạt 7 – 10kg quả/cây, bình quân 1 -2 kg quả/cây; những năm nhiệt độ cao, mắc ca không ra hoa, không có vụ phụ.

Theo đó, mắc ca trái vụ, thu hoạch vào tháng 4 âm lịch (từ khi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 5 -6 tháng); mắc ca chính vụ, ra hoa từ tháng 2 - 3, đến tháng 8 -9 thì thu hoạch.

Năm nay, mắc ca ra hoa 2 vụ rõ rệt, do có khí hậu lạnh. Ví như, năm 2019, đầu năm đã có nắng nóng, mắc ca không đậu hoa, do vậy, cây nào có quả chỉ được 1 - 2 kg/cây.

“Ngoài khí hậu tốt, mắc ca cuả HTX Tiến Phát còn được chăm sóc theo hướng hữu cơ, không dùng các loại phân bón hoá học, nên chất lựơng tốt, đảm bảo xuất khẩu.

Riêng gia đình Giám đốc HTX, có diện tích lớn nhất 3ha, năm 2019, do nắng hạn, chỉ thu được trên 17 tấn mắc ca chính vụ. Năm 2020, khí hậu ổn định, mắc ca chính vụ thu được 25 tấn. Giá 1 kg hạt sọ tươi đạt 90.000 đồng tại vườn” – anh Thắng cho biết thêm.   

 

Yên Như
Ý kiến bạn đọc
Top