Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022 | 10:42

Yên Sơn, áp dụng kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giá trị cây na

Na là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), những năm qua, chính quyền địa phương và các nhà vườn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, thương hiệu và giá trị mang lại, trong đó, có việc trồng rải vụ.

Mất mùa na

Những năm gần đây, huyện Yên Sơn nổi lên với nhiều loại trái cây ăn quả có giá trị về kinh tế, trong đó, có cây na. Na đã giúp người trồng có cuộc sống khá giả hơn, tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên tỷ lệ ra hoa, đậu quả đạt thấp.

Chị Nguyễn Thị Phương, người chuyên thu mua na ở thôn Minh Khai, Lực Hành (Yên Sơn) cho biết, năm nay không có na mà mua, những năm trước mỗi ngày mua được khoảng chục tấn, ít nhất là 5-6 tấn, năm nay mỗi ngày chỉ mua được khoảng 2 tấn. Đầu mùa giá thu mua từ 30.000-35.000 đồng/kg.

 

 Hiện, diện tích na của huyện Yên Sơn đạt trên 300 ha.

 

Ông Nguyễn Danh Quế, ở thôn Minh Khai, xã Lực Hành cho biết, gia đình có 1,5 ha na, năm nay mất mùa, sản lượng đạt khoảng 3,5 tấn, nhiều hộ còn mất trắng. Đầu vụ bán với giá hơn 40.000 đồng/kg, cao hơn mọi năm, sau đó xuống còn khoảng 20.000 đồng/kg. Dự kiến sản lượng trái vụ đạt 5-6 tấn.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Kế, Chủ tịch UBND xã Lực Hành (Yên Sơn) cho biết, hiện xã có trên 93,6 ha na, trong đó 92 đang cho thu hoạch, sản lượng đạt khoảng 500 tấn. Năm nay, mất mùa na, thu hoạch chậm hơn mọi năm 1 tháng, giá bán tùy theo ngày, đầu vụ khoảng 40.000 đồng/kg, bình quân cả vụ khoảng 20.000 đồng/kg. 

 

Năm nay, sản lượng na của gia đình ông Quế (người bên phải) chỉ đạt khoảng 3,5 tấn.

 

Ngoài việc người dân tự tiêu thụ, trên địa bàn xã có HTX Thắng Lợi đứng ra làm đầu mối tiêu thụ giúp người dân. Những hộ trồng na có nguồn thu nhập ổn định, nhiều nhà có thu nhập khá, có hộ thu tới 200-300 triệu đồng/năm.

Ông Vũ Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn) cho biết, xã có 136 ha na, năm nay vụ chính mất mùa, năm 2021 sản lượng tới gần 900 tấn, năm nay đạt khoảng 520 tấn. Giá bán đầu vụ lên tới 40.000-45.000 đồng/kg. Thương lái đến tận vườn đặt, thu mua.

 

 Do mất mùa nên mỗi ngày chị Phương chỉ mua được khoảng 2 tấn na.

 

Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn cho biết, diện tích na của huyện đạt hơn 300ha, tập ở xã Phúc Ninh, Lực Hành, năng suất trung bình đạt 54,8 tạ/ha. Năm nay, sản lượng chỉ bằng 30-40% so với các năm trước. Nhãn hiệu đã có nhưng không có na dưa vào siêu thị, vì các thương lái đến trực tiếp thu mua. Giá bán năm nay cao hơn mọi năm, đầu vụ lên tới 50.0000 đồng/kg, (trước đây đầu mùa khoảng 35.000-40.000 đồng/kg); trung bình 20.000-25.000 đồng/kg, với giá bán này người dân đã có lãi.

Áp dụng kỹ thuật nâng cao chất lượng

Ông Hoàng Văn Kế, Chủ tịch UBND xã Lực Hành cho biết, hiện nay xã đang phối hợp với Trung tâm dịch Nông nghiệp huyện Yên Sơn thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất sản phẩm na dai, tạo sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Lực Hành. Tham gia dự người dân được hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Cũng theo ông Kế, những năm qua địa phương đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, thương hiệu quả na. Năm 2020, UBND huyện đã đăng ký nhãn hiệu đặc sản na dai Lực Hành. Với sự qua tâm của huyện, tỉnh người dân được hỗ trợ về bao bì, nhãn mác. Hiện, xã đăng ký thực hiện sản phẩm OCOP đối với sản phẩm na.

 

 Hiện nay, phần lớn người trồng na ở Yên Sơn đã áp dụng phương pháp thụ phấn nhân tạo, cho ra quả tròn, phát triển đồng đều, chất lượng tốt.

 

Đặc biệt, hiện có khoản 30% diện tích na trong xã được người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào để rải vụ, trái vụ để kéo dài thời gian thu hoạch. Thời gian tới, xã phối hợp với các cơ quan hỗ trợ nông dân chuyển giao tiến bộ khoa học, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Vũ Thành Trung, Chủ tịch UBND xã Phúc Ninh cho biết, để nâng cao chất lượng xã đã hướng người trồng sản xuất theo quy trình VietGAP. Cùng với đó, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên kết với các đơn vị để tiêu thụ. Đặc biệt, bà con đã sản xuất rải vụ, có thể đến gần Tết vẫn có quả để bán. Na sản xuất trái vụ tập trung ở thôn thôn Soi Tiên, Lục Mùn và Khuôn Thống với diện tích hơn 100 ha. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chăm sóc cải tạo vườn na cằn cỗi như ghép, trồng mới. Trọng tâm là rà soát sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Đinh Văn Bắc, Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Sơn cho biết, ở xã Lực Hành các cơ quan của huyện đang triển giao, tập huấn để người dân sản xuất theo hướng VietGAP, hiện có 7ha, đang sản xuất VietGAP để nhân rộng ra các diện tích khác. Theo đề án na Lực Hành, năm nay sẽ có sản phẩm na đạt sản phẩm OCOP.

 

 Đặc biệt, người dân đã áp dụng kỹ thật để rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch đến tận trước Tết Nguyên đán, từ đó nâng cao giá bán.

 

Thời gian tới, Trung tâm sẽ đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật để người dân rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch từ thành 8 đến trước Tết Nguyên đán. Hiện nay, gần như na chính vụ và rải vụ đều dùng phương pháp thụ phấn nhân tạo, thực hiện phương pháp này đảm bảo quả tròn, phát triển đồng đều, chất lượng tốt… cùng với đó, hạ thấp cây tạo thuận cho việc chắm sóc, thụ phấn, thu hái.

Về vấn đề này, ông Tạ Văn Tình, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Sơn cho biết, huyện xây dựng Đề án các sản phẩm chủ lực gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái giai đoạn 2020-2025, trong đó, có sản phẩm na, nhân dân tham gia được tập huấn kỹ thuật rải vụ na. Hiện, có đề tài riêng cho sản phẩm na của Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ, xoáy sâu vào na trái vụ, và bao quả cho na, xuyên suốt từ giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, hàng năm huyện hỗ trợ bao bì, nhãn mác cho các hộ cung cấp na vào siêu thị, nhà hàng; giới thiệu vào các Co.opmart, quảng bá, giới thiệu sản phẩm vào siêu thị, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

    Dưa gang muối, một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận, tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

  • Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tự hào về truyền thống cách mạng, Hà Tĩnh vững bước vươn xa

    Tổng Bí thư Trần Phú - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và dân tộc Việt Nam đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân những di sản quý báu.

  • Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Khai mạc phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

    Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND TP Hà Tĩnh vừa tổ chức khai mạc “Phiên chợ quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP Hà Tĩnh năm 2024 và kỷ niệm 1 năm xây dựng phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du” tại khu vực đường Nguyễn Huy Oánh (phường Nguyễn Du).

Top