Hàng năm, sầu riêng được trồng từ tháng 5 - 11 dương lịch thì hết vụ, đây cũng chính là mùa mưa ở Tây Nguyên nên cây sống khoẻ.
Anh Nguyễn Hoàng Hải, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, vườn ươm của anh có giống sầu riêng cơm vàng hàng lép giống Thái Lan, trồng ổn định 18 năm nay.
Anh Hải đang chăm sóc vườn ươm sầu riêng.
Đây cũng là giống sầu riêng bán rất “chạy” ở Tây Nguyên, do trái sầu riêng cơm vàng, hạt lép đang được xuất khẩu tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Malaixia, Campuchia, Hàn Quốc…
Theo đó, một đời cây sầu riêng khoảng 70 năm tuổi, cây con ghép 2 năm tuổi đã trồng được sau 4 – 5 năm đã cho trái ổn định. Bình quân, một cây sầu riêng cơm vàng hạt lép cho khoảng 2 tạ quả/năm (từ tuổi thứ 10 trở đi).
“Từ đầu vụ đến nay đã bán được khoảng 10.000 cây sầu riêng cơm vàng hạt lép. Ngoài rầu riêng, vườn ươm của gia đình còn có các loại cây giống “chuẩn” như: bơ, cà phê, mắc ca, chuối Laba… giá cả rẻ hơn một chút so các vườn ươm khác, do số lượng xuất vườn lớn” – anh Hải cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.