Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 | 8:41

Hà Nam: Người chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong tái đàn

Thiếu lợn giống, giá con giống quá cao đang là khó khăn lớn, khiến nhiều hộ không thể tái đàn vào thời điểm này.

Dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế nhưng giá lợn hơi từ nhiều tháng nay luôn ở mức rất cao nên phần lớn các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam muốn tái đàn, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, thiếu lợn giống, giá con giống quá cao đang là khó khăn lớn, khiến nhiều hộ không thể tái đàn vào thời điểm này.
 

 Giá lợn giống từ 2,8-3 triệu đồng/con khiến người chăn nuối khó tái đàn vào thời điểm này.

 

Là hộ chăn nuôi lợn nhiều năm, gia đình ông Phạm Ngọc Tân, thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam luôn duy trì trong chuồng nuôi 4 - 5 con lợn nái và 40 - 60 con lợn thịt. Do bị dịch tả lợn châu Phi, tháng 6/2019, gia đình ông phải tiêu hủy toàn bộ 4 con lợn nái và 40 con lợn thịt, chuồng trại cũng để trống từ ngày đó. Đến tháng 1/2020, khi dịch bệnh tại địa phương được khống chế, gia đình đã có ý định tái đàn, khôi phục sản xuất nhưng không thể tìm mua được con giống. Vừa rồi, phải nhờ chỗ người quen thân bán lại, ông mới nhập được 12 con lợn giống loại 8-10 kg/con, với giá cũng rất cao (2,5 triệu đồng/con).
 
Ông Phạm Ngọc Tân còn cho biết thêm dù biết việc nhập lợn giống với giá như hiện nay có nguy cơ thiệt hại cao nếu như không may dịch bệnh quay trở lại hoặc giá lợn hơi hạ trong thời gian tới. Nhưng vì đã đầu tư xây dựng chuồng trại, nếu không chăn nuôi lợn thì không biết nuôi con gì khi giá gia cầm hiện cũng rất thấp. Bên cạnh đó, gia đình đang muốn mua thêm mấy lợn nái, nhưng không tìm được nguồn. Nếu muốn có lợn nái nhiều khả năng phải tự gây giống.
 
Xã Văn Xá là một trong những địa phương phát triển chăn nuôi lợn mạnh của tỉnh Hà Nam với khoảng 500 hộ nuôi, lúc cao điểm tổng đàn đạt gần 7.000 con. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Nam xuất hiện dịch  tả lợn châu Phi (tháng 2/2019) và bị thiệt hại lớn. Toàn xã đã phải tiêu hủy hơn 2.900 con lợn với tổng trọng lượng gần 176 tấn.
 
Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Xá cho biết, dịch tả lợn châu Phi ở địa phương đã hết từ nhiều tháng nay, đa số hộ chăn nuôi muốn tái đàn nhưng rất khó khăn do thiếu lợn giống, giá con giống cao. Trước đây, đàn lợn của xã Văn Xá có khoảng 1.200 con lợn nái, không những đủ cung cấp con giống cho địa phương mà còn xuất bán cho các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, cả xã chỉ còn gần 400 con lợn nái. Những gia đình có lợn nái đẻ thì đều giữ lại để nuôi chứ không xuất bán, mặc dù giá lợn giống hiện nay rất cao 2,8 - 3 triệu đồng/con.
 

 Giá con giống quá cao nên người chăn nuôi khó tái đàn vào thời điểm này

 

Ông Hùng cho biết thêm, trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, nhờ làm tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, gia đình ông không phải tiêu hủy con lợn nào. Nhưng trước đây gia đình có 25 con lợn nái thì nay chỉ giữ lại được 15 con. Tất cả số lợn con đẻ ra, gia đình đều giữ lại nuôi, không bán.
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 1 hộ chăn nuôi của xã Văn Xá, huyện Kim Bảng ngày 27/2/2019 và nhanh chóng lan rộng ra hơn 9.800 hộ chăn nuôi ở 111 xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổng số lợn phải tiêu hủy của tỉnh là hơn 132.000 con, trong đó có tới gần 4.000 con lợn nái.
 
Hiện nay, tổng đàn lợn của tỉnh còn khoảng 325.000 con, trong đó có gần 30.000 con lợn nái. Số lợn nái tập trung phần lớn ở các trang trại, hộ chăn nuôi có quy mô lớn. Các trang trại này, đều giữ lợn con lại để nuôi, ít bán ra ngoài cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vì vậy, đến nay, nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang để trống chuồng hoặc chuyển sang chăn nuôi gia cầm. Trước tình trạng giá lợn giống tăng cao và khan hiếm, một số hộ dân và cơ sở chăn nuôi đang tự tuyển chọn những con lợn thương phẩm có sức khỏe tốt, ngoại hình khỏe mạnh gây nái mặc dù tỷ lệ thành công không cao.
 
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, các hộ chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn nhưng đang gặp nhiều khó khăn do nhiều hộ dân chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn sinh học; khan hiếm lợn giống và thiếu vốn. Việc tái đàn lợn là cần thiết, nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, đồng thời góp phần cân đối nguồn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, các địa phương, các hộ chăn nuôi cần thận trọng, không nên nóng vội tái đàn trong lúc giá lợn giống đang bị đẩy lên quá cao. Bởi nếu lứa lợn này xuất chuồng mà giá lợn hơi xuống thấp, người dân sẽ tiếp tục bị thiệt hại.
 
Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi cần áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với sử dụng chế phẩm để tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Các trang trại, cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện khi nhập lợn về nuôi cần thực hiện khai báo với UBND cấp xã, phường, thị trấn và theo hướng dẫn của cán bộ thú y địa phương.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top