Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018 | 7:36

Hàng vạn du khách "đổ" về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã "đổ" về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 như thường niên.

"Dù ai buôn đâu bán đâu/Mùng 9 tháng 8 chọi trâu thì về/Dù ai buôn bán trăm bề/Mùng 9 tháng 8 thì về chọi trâu", câu ca dao quen thuộc nhắc nhớ về Lễ hội văn hóa phi vật thể tại Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Đúng 8 giờ sáng nay (18/9, tức 9/8 âm lịch), lễ hội chọi trâu Đồ Sơn chính thức bắt đầu. Ngay từ sáng sớm, du khách thập phương đã "đổ" về sân vận động quận Đồ Sơn để chuẩn bị chứng kiến những pha đấu đẹp mắt của những “ông trâu” đạt đủ 3 yếu tố “mưu – trí - dũng” trong lễ hội năm nay.

Một ông trâu chuẩn bị vào đấu trường
Một ông trâu chuẩn bị vào đấu trường

Theo ghi nhận của PV báo Kinh tế nông thôn, mặc dù sắp bước giờ thi đấu nhưng dọc đường vào sân vận động quận Đồ Sơn vẫn rất đông. Các “ông trâu” đã được chủ trâu dắt vào đấu trường.

Từ sáng sớm, du khách thập phương đã đổ về sân vận động quận Đồ Sơn
Từ sáng sớm, du khách thập phương đã đổ về sân vận động quận Đồ Sơn

Một điều khác biệt so với mọi năm, năm 2018 lễ hội chọi trâu không thi đấu vòng loại mà sẽ chỉ có 16 “ông trâu” của 7 phường được tuyển chọn tham gia vòng chung kết. Mỗi một phường sẽ chỉ được lựa chọn 2 “ông trâu” để tham dự. 2 ông trâu còn lại theo quy chế của ban tổ chức lễ hội thuộc về chủ trâu vô địch và chủ trâu về nhì năm 2017.

img_5399.JPG
Trước giờ thi đấu khoảng 1 giờ, khán đài sân vận động quận Đồ Sơn đã chật kín chỗ.

 

Nghi thức trước khi bước vào trận chung kết
Nghi thức trước khi bước vào trận chung kết
 

Đồng thời, 2018 cũng là năm đầu tiên thực hiện việc không thu vé vào sân đối với du khách tham gia lễ hội. Tổng giải thưởng cho các chủ trâu tham dự lễ hội là 150 triệu đồng. Trong đó, chủ trâu đạt giải nhất được thưởng 70 triệu đồng, chủ trâu về nhì 40 triệu đồng, 2 chủ trâu đồng giải ba  20 triệu đồng.

 

 

Ngọc Phượng - Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top