Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022 | 19:38

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích dưới sông Hiếu

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa tìm thấy thi thể người đàn ông ở dưới sông Hiếu, sau gần 1 ngày được gia đình thông báo mất tích.

Chiều 3/6, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, vào lúc 15h30 cùng ngày, lực lượng thuộc đơn vị đã tìm thấy người đàn ông bị mất tích trong tình trạng tử vong dưới lòng sông Hiếu, thuộc địa phận thôn Tam Hiệp (xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ).

 

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

 

Nạn nhân được xác định là ông H.K.Q. (SN 1963), trú tại thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ.

Theo đó, ông Q. được phát hiện tử vong do bị đuối nước dưới lòng sông Hiếu. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó ngày 2/6, người dân địa phương thấy ông Hoàng Kim Q. xuất hiện tại khu vực bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy. Sau đó người thân không thấy ông Hoàng Kim Q. về nhà nên tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi ngờ ông Q. bị đuối nước nên gia đình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tối 2/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động các thiết bị kỹ thuật, ca nô và người nhái để tìm kiếm dọc theo sông Hiếu đoạn qua thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy.

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top