Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 | 20:54

Tuyên Quang: Tiêu hủy 442 con lợn bị dịch tả châu Phi

Tính đến 16 giờ ngày 27/5, tỉnh Tuyên Quang có 3 huyện xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, tổng số lợn tiêu hủy là 442 con.

lực-lượng-dân-quân-xã-đức-ninh-hàm-yên-hỗ-trợ-gia-đình-ông-nguyễn-văn-phượng-thôn-20-tiêu-hủy-đàn-lợn-bị-nhiễm-dịch-tả-lợn-châu-phi.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn nhiễm dịch tại hộ Nguyễn Văn Phượng ở xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (ảnh Đoàn Thư)

Trong ngày, trên địa bàn huyện Sơn Dương phát sinh lợn mắc bệnh tại hộ gia đình ông Kiều Xuân Hải, thôn Thác Nóng và hộ gia đình ông Hoàng Văn Thắng, thôn Cao Đá, xã Sơn Nam.

Như vậy, đến 16 giờ ngày 27/5, tỉnh Tuyên Quang có 14 hộ có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi bệnh, nằm ở 8 thôn, 4 xã, 3 huyện gồm: Hàm Yên, Sơn Dương và Chiêm Hóa. Tổng số lợn tiêu hủy là 442 con (giảm 02 con so với báo cáo ngày 26/5/2019).

Trước tình trạng dịch bệnh có diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng, chính quyền đia phương các cấp đã thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý các ổ dịch như: Tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bị bệnh theo quy định đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để ngăn chặn, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp. Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp.

Định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đối với người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới mọi người dân để mọi người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh, chủ động tự giác, tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang, để phòng dịch, chống dịch, bước đầu tỉnh đã huy động được 5 tấn vôi bột; mỗi huyện, thành phố cung ứng 200 lít thuốc để tiêu độc, khử trùng.

Ngoài 4 trạm kiểm dịch được lập từ trước khi có dịch, Tuyên Quang đã thành lập thêm 2 trạm mới. Cùng với đó, thành lập 13 chốt kiểm dịch tại các xã có dịch để kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn; phun thuốc tiêu độc khử trùng các phương tiện qua lại.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top